Australia: Ngân hàng ANZ bị xử phạt hành chính kỷ lục

Ngày 15/9, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) cho biết Ngân hàng ANZ - một trong "4 ngân hàng lớn" của Australia đã chấp nhận nộp phạt, với số tiền kỷ lục 240 triệu dollar Australia (AUD, 159,5 triệu USD) vì "hành vi sai trái tràn lan".
Chú thích ảnh
Biểu tượng ANZ tại Sydney, Australia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo ASIC, ANZ đã bị phạt vì quản lý không thỏa đáng thỏa thuận về trái phiếu trị giá 14 tỷ USD với Chính phủ Australia. Ngoài ra, ngân hàng này cũng bị cáo buộc "không phản hồi hàng trăm thông báo của khách hàng", đưa ra những tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm về lãi suất tiết kiệm và không hoàn trả phí cho những khách hàng đã qua đời.

Chủ tịch ASIC Joe Longo nêu rõ: "ANZ đã hết lần này đến lần khác phụ lòng tin của người dân Australia. Các ngân hàng phải có được lòng tin của khách hàng và chính phủ. Việc xử phạt hành chính ANZ cho thấy sự coi thường không thể chấp nhận được đối với niềm tin vốn rất quan trọng đối với hệ thống ngân hàng".

Cũng theo ông Longo, đây là khoản tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay mà ASIC áp dụng đối với một thể chế tài chính.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức: Nâng mức dự trữ khí đốt trước mùa Đông

Đức: Nâng mức dự trữ khí đốt trước mùa Đông

Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Đức Katherina Reiche đã yêu cầu Sefe, nhà nhập khẩu khí đốt thuộc sở hữu liên bang, mua thêm khí tự nhiên để nâng mức lấp đầy các kho dự trữ, trong nỗ lực ngăn ngừa nguy cơ khủng hoảng nguồn cung khí đốt trong mùa Đông tới.

Mỹ tiêu tốn hàng chục tỷ USD trong cuộc xung đột Iran

Mỹ tiêu tốn hàng chục tỷ USD trong cuộc xung đột Iran

Ngày 15/9, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cho biết cuộc chiến với Iran đã khiến Mỹ tiêu tốn khoảng 38 tỷ USD tính đến ngày 1/8, đồng thời ước tính chi phí hằng tháng có thể tăng thêm hàng tỷ USD nếu xung đột kéo dài.