Australia muốn tham gia đối thoại của WTO về mâu thuẫn thương mại EU-Trung Quốc

Australia đang tìm cách tham gia vào các vòng tham vấn về tranh chấp thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc do EU đưa ra tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Chú thích ảnh
Cờ Trung Quốc và EU tại một đối thoại cấp cao về kinh tế EU-Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan ngày 29/1 đã cho biết thông tin trên. Bộ trưởng Thương mại Australia cho biết: “Australia có lợi ích đáng kể trong các vấn đề được đưa ra xoay quanh tranh chấp do EU đề cập liên quan đến Trung Quốc ... và Australia sẽ đề nghị tham gia các cuộc tham vấn này”.

EU vào ngày 27/1 đã cáo buộc Trung Quốc có hành vi thương mại mang tính phân biệt với Lithuania (Litva) đồng thời cho rằng điều này gây tổn hại đến tính toàn vẹn của thị trường đơn lẻ.

Trung Quốc trong thời gian qua đã áp dụng quy định thương mại nghiêm khắc với Lithuania trong đó bao gồm từ chối thông quan hàng hóa Lithuania qua hải quan Trung Quốc, khước từ đơn đăng ký nhập khẩu từ Lithuania và gây áp lực để các công ty EU loại bỏ nội dung liên quan đến Lithuania trong chuỗi cung ứng khi xuất khẩu đến Trung Quốc.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Australia và Trung Quốc cũng chuyển biến xấu kể từ khi Canberra cấm sử dụng công nghệ của hãng viễn thông Huawei trong hệ thống mạng không dây 5G tại nước này vào 2018 và lên tiếng kêu gọi tổ chức điều tra về nguồn gốc của COVID-19.

Bắc Kinh đã phản ứng bằng việc áp đặt thuế bổ sung lên một số hàng hóa nhập khẩu từ Australia như than đá, thịt bò, rượu…

Australia đã hai lần đệ đơn lên WTO trong 18 tháng qua phàn nàn về thuế nhập khẩu của Trung Quốc với rượu đóng chai và lúa mạch.
 

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.