Australia -một trong những quốc gia đắt đỏ nhất thế giới

Một nghiên cứu mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy giá cả hàng hóa và chi phí dịch vụ tại Australia đã tăng vọt tới mức tương đương với các nước đắt đỏ tại châu Âu như Thụy Sỹ, Na Uy, Đan Mạch và Thụy Điển.

Nghiên cứu cho thấy người dân “xứ sở Chuột túi” đang sống ở một trong những nước được xếp vào diện đắt đỏ nhất thế giới.

Một nghiên cứu mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy giá cả hàng hóa và chi phí dịch vụ tại Australia đã tăng vọt tới mức tương đương với các nước đắt đỏ tại châu Âu như Thụy Sỹ, Na Uy, Đan Mạch và Thụy Điển. Về tổng thể, Australia đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng 177 quốc gia đắt đỏ nhất thế giới tính theo chỉ số giá cả (PLI). Các tiêu chí được xem xét bao gồm sức mua của người dân và tỷ giá hối đoái quốc gia.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng những yếu tố chính khiến giá cả tại Australia tăng vọt có thể kể đến là sự bùng nổ khai thác mỏ, tỷ giá hối đoái cao, tăng trưởng kinh tế liên tục trong 22 năm, độc quyền trong các ngành công nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp tương đối thấp và chi phí nhân công cao. Mức lương tối thiểu của một lao động toàn thời gian hiện nay tại Australia là 16,37 AUD/giờ, so với mức 7,25 USD (tương đương 7,75 AUD) tại Mỹ.

Quang Minh (P/v TTXVN tại Sydney)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.