Australia: Kiên quyết giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội

Ngày 22/4, trong cuộc tranh luận truyền hình trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3/5, Thủ tướng Albanese và lãnh đạo Liên đảng đối lập Peter Dutton cam kết mạnh ủng hộ các đạo luật buộc các công ty mạng xã hội phải đàm phán để trả tiền cho các nội dung tin tức địa phương được đăng tải trên nền tảng của họ, đồng thời áp đặt hạn chế truy cập đối với trẻ em dưới 16 tuổi vào các nền tảng như X, Facebook, Instagram… từ tháng 12/2025.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Facebook, Instagram, Whatsapp trên một màn hình điện thoại. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Thủ tướng Albanese khẳng định chính phủ “sẽ không nhượng bộ” trong vấn đề này. Lệnh cấm mạng xã hội mà Australia đang thực hiện với sự ủng hộ của cả hai đảng là một bước đầu tiên. Từ nay đến tháng 12, khi lệnh cấm có hiệu lực, các “ông lớn” mạng xã hội sẽ gây áp lực rất lớn đối với Australia.

Lãnh đạo Liên đảng Dutton cho biết liên minh giữa đảng Tự do và đảng Quốc gia hoàn toàn đồng thuận với Công đảng của ông Albanese trong vấn đề này. Theo ông, các tập đoàn công nghệ đa quốc gia “chỉ xem con em chúng ta là hàng hóa, là nguồn lợi nhuận trên mạng”. Chính phủ Australia nỗ lực để buộc các công ty đó phải chịu trách nhiệm nhằm xây dựng một môi trường trực tuyến an toàn hơn và đảm bảo các tập đoàn truyền thông lớn phải tôn trọng trẻ em theo đúng pháp luật, thay vì để mạng xã hội trở thành một "khu chợ vô luật pháp".

Văn Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.