Australia kích hoạt cảnh báo lũ lụt do bão Megan đổ bộ 

Cơ quan Khí tượng Australia (BOM) cho biết bão nhiệt đới Megan đã đổ bộ Vùng lãnh thổ phía Bắc chiều 18/3, khiến nhà chức trách kích hoạt cảnh báo nguy cơ lũ lụt do mưa lớn tại các vùng bão đi qua.
Chú thích ảnh
Sóng lớn xô vào bờ khi bão Jasper đổ bộ vào Cairns, Australia, ngày 13/12/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo BOM, bão Megan, phân loại bão cấp 3, đã quét qua vùng duyên hải phía Đông Nam của cảng McArthur. Hiện cụm đảo Sir Edward Pellew và các vùng duyên hải giữa Cảng McArthur và ranh giới vùng Lãnh thổ phía Bắc và bang Queensland đang chịu tác động nặng nề nhất, khi bão kéo theo gió giật lên tới 200km/h. Cuối tuần qua, do ảnh hưởng của bão Megan, vùng vịnh Carpentaria đã ghi nhận lượng mưa lớn và gió mạnh. Trong đó, đảo Center đo được lượng mưa lên tới 190mm và gió giật 120km/h.

BOM dự báo bão di chuyển chậm vào trong đất liền trong tối 18/3, tiếp tục đi theo hướng Tây và suy yếu dần xuống cấp 2 và cấp 1 trong ngày 19/3. Đến sáng sớm 20/3, bão sẽ giảm xuống cấp áp thấp nhiệt đới.

Theo chuyên gia khí tượng Miriam Bradbury của BOM, bão di chuyển qua vùng duyên hải và tiến vào đất liền sẽ mang theo mưa lớn lên tới vài trăm mm trong những ngày tới tại những vùng nằm trên đường đi của bão. Nhà chức trách ở hầu hết các địa phương thuộc Vùng lãnh thổ phía Bắc và một phần bang Queensland đã kích hoạt cảnh báo theo dõi lũ lụt khi mực nước trên các dòng sông có thể tiếp tục tăng. Giới chức địa phương lo ngại mưa lớn sẽ gây ngập lụt cô lập một số cộng đồng dân cư, đặc biệt là những nơi xa xôi hẻo lánh và vùng nông thôn.

Trước đó, hồi tháng 1 vừa qua, Kirrily, một trong những trận bão nhiệt đới mạnh nhất xảy ra gần đây ở Australia, cũng được phân loại bão cấp 3. BOM áp dụng thang phân loại bão nhiệt đới 5 cấp, trong đó cấp 3 là bão có thể gây hư hại các công trình xây dựng, gây thiệt hại vụ mùa và cây trồng cũng như gây mất điện diện rộng.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.