Australia kêu gọi Iran đối xử nhân đạo với 3 công dân bị giam giữ

Chính phủ Australia ngày 11/9 đã kêu gọi Iran đối xử nhân đạo với 3 công dân người Australia đang bị giam giữ tại Iran, trong đó có một phụ nữ hai quốc tịch Australia - Anh và hai vợ chồng người Australia đang thực chuyến du lịch tới Anh bằng đường bộ. 
Chú thích ảnh
Các tù nhân bên trong một nhà tù ở Evin, phía bắc Tehran, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết, bà đã trao đổi về vụ việc này nhiều lần với người đồng cấp Iran Javad Zarif, đồng thời khẳng định chính phủ Australia đã đang nỗ lực để đảm bảo các công dân bị bắt giữ được đối xử công bằng, nhân văn và phù hợp với chuẩn mực quốc tế. 

Thông tin về vụ bắt giữ được tung ra sau khi Australia thông báo sẽ tham gia lực lượng do Mỹ dẫn đầu để bảo vệ tàu biển qua eo biển Hormuz trong bối cảnh quan hệ Mỹ với Iran đang leo thang căng thẳng. Báo The Times của Anh dẫn lời của một trong ba công dân Australia nói rằng việc họ bị Iran bắt giữ là một phần trong kế hoạch trao đổi tù nhân.   

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Payne bác bỏ phán đoán trên và khẳng định không có lý do gì để tin rằng vụ chính quyền Iran bắt giữ 3 công dân Australia có liên quan tới động cơ chính trị. Trước đó, năm 2016, Teheran cũng bắt giam một phụ nữ quốc tịch Anh gốc Iran với cáo buộc tiến hành lật đổ nhà nước Iran. Vụ việc này đã làm quan hệ giữa Teheran và London trở nên căng thẳng.

Hồi đầu tuần, Chính phủ Australia đã phát đi khuyến cáo kêu gọi công dân nước này cân nhắc lại nhu cầu du lịch Iran, đồng thời tránh đến những nơi giáp biên giới với Iran và Afghanistan.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.