Australia ghi nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh bạch hầu sau gần một thập kỷ

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, trong đợt bùng phát bệnh bạch hầu đang diễn ra tại Vùng Lãnh thổ Bắc Australia, giới chức y tế đã xác nhận một ca tử vong nghi liên quan đến bệnh này.

Cơ quan Y tế Vùng Lãnh thổ Bắc Australia cho biết hiện vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để xác nhận chính thức nguyên nhân tử vong. Nếu được xác nhận, đây sẽ là ca tử vong do bạch hầu đầu tiên tại Australia kể từ năm 2018. Ca tử vong năm 2018 là một người trưởng thành chưa tiêm vaccine và mắc thể bạch hầu đường hô hấp.

Trong bối cảnh số ca nhiễm bạch hầu đang tiếp tục gia tăng, giới chức y tế lo ngại nguy cơ lây lan trong cộng đồng, đặc biệt là tại các khu vực vùng sâu vùng xa. Theo số liệu từ Cơ quan Y tế Vùng Lãnh thổ Bắc Australia, hơn 140 người đã nhiễm bạch hầu tại vùng lãnh thổ này kể từ đầu năm 2025, trong đó có 42 ca mắc thể bạch hầu đường hô hấp – một dạng nguy hiểm hơn của bệnh.

Cơ quan Y tế Vùng Lãnh thổ Bắc Australia đang phối hợp với các tổ chức cộng đồng để triển khai chương trình tiêm vaccine trên toàn lãnh thổ, bắt đầu từ các nhóm có nguy cơ cao và khu vực dễ bùng phát dịch. Hiện vaccine phòng bạch hầu là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất, giúp ngăn ngừa nhiễm bệnh, giảm nguy cơ biến chứng nặng, hạn chế lây lan trong cộng đồng.

Tại Australia, vaccine phòng bạch hầu được tiêm miễn phí cho người dưới 20 tuổi và phụ nữ mang thai từ 20 tuần trở lên; trẻ em được khuyến nghị tiêm phòng theo các mốc 6 tuần, 4 tháng, 6 tháng, 8 tháng, 4 tuổi và 12 tuổi. Người trưởng thành được khuyến cáo tiêm nhắc lại mỗi 10 năm để duy trì miễn dịch.

Bệnh bạch hầu từng rất hiếm tại Australia kể từ khi chương trình tiêm chủng được triển khai từ những năm 1930. Tuy nhiên, năm 2026 đã ghi nhận sự xuất hiện trở lại của căn bệnh này tại nhiều bang, gồm bang Tây Australia (60 ca), bang Queensland (2 ca), bang Nam Australia (1 ca).

Giới chuyên gia y tế cho rằng tình hình hiện nay cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì tỷ lệ tiêm chủng cao trong cộng đồng. Các cơ quan y tế khuyến cáo người dân nên kiểm tra lịch sử tiêm chủng cá nhân, tiêm nhắc lại nếu đã quá hạn, đi khám sớm nếu có triệu chứng nghi ngờ.

Bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn có thể ảnh hưởng đến đường hô hấp (họng, phổi), da (gây loét hoặc tổn thương ngoài da). Triệu chứng có thể bao gồm đau họng, sốt, khó thở, tổn thương da. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây tắc nghẽn đường thở và dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Bệnh lây lan qua ho, hắt hơi, tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết hoặc vết loét của người bệnh.

Thanh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.