Australia dừng sản xuất vaccine COVID-19 vì cho kết quả dương tính giả với HIV

Australia đã tạm ngưng sản xuất một loại vaccine ngừa COVID-19 trong nước sau khi các thử nghiệm cho thấy loại vaccine có thể ảnh hưởng đến việc chẩn đoán căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.
Chú thích ảnh
Sau khi tham vấn với Chính phủ Australia, Đại học Queensland và CSL đã quyết định dừng thử nghiệm Giai đoạn 2 và 3 đối với loại vaccine. Ảnh: AP

Theo hãng tin Reuters, các kháng thể sản sinh từ vaccine do Đại học Queensland và công ty công nghệ sinh học CSL phát triển – một trong 4 ứng viên vaccine được Chính phủ Australia ký kết – đã dẫn tới một số kết quả “dương tính giả” khi xét nghiệm HIV.

Công ty CSL và Chính phủ Australia đã quyết định dừng thử nghiệm Giai đoạn 2 và 3 đối với loại vaccine có tên UQ trên. Trước đó, theo nhà sản xuất, loại vaccine này đã tạo phản ứng miễn dịch “mạnh mẽ” đối với virus SARS-CoV-2 mà không gây tác dụng phụ nghiêm trọng trong đợt thử nghiệm Giai đoạn 1 với 216 người tham gia.

“Mặc dù đây là một quyết định khó khăn nhưng nhu cầu khẩn cấp về vaccine phải là ưu tiên đối với tất cả mọi người”, Giáo sư Paul Young phụ trách nhóm nghiên cứu vaccine UQ cho biết. 

CSL trước đó ký kết hợp đồng với Chính phủ Australia sản xuất 51 triệu liều vaccine UQ. Hiện tại, do dự án tạm ngừng, CSL sẽ chuyển sang sản xuất thêm 20 triệu liều vaccine Oxford do công ty AstraZeneca của Anh phát triển. Chính phủ Australia cho biết họ cũng đã đảm bảo bổ sung vaccine Novavax và mua 10 triệu liều vaccine của Pfizer.

Quyết định ngưng sản xuất vaccine được thông báo  ngay trước cuộc họp cuối cùng trong năm của Thủ tướng Scott Morrison với các nhà lãnh đạo tiểu bang và vùng lãnh thổ ở Canberra để lên kế hoạch triển khai việc tiêm chủng và thảo luận chính sách thị thực cho lao động lành nghề và sinh viên.

Con số 28.000 ca mắc COVID-19 tại Australia được cho là thấp hơn nhiều so với số ca mắc bệnh ở các quốc gia phát triển khác. Australia dự kiến bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 3/2021 và dự kiến tiêm chủng cho toàn bộ dân số vào cuối năm đó.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.