Australia đầu tư xây dựng kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới

Ngày 15/4, Thủ tướng Australia Scott Morrison công bố khoản đầu tư trị giá 387 triệu AUD (310 triệu USD) để thực hiện dự án kính thiên văn vô tuyến Square Kilometre Array (SKA) lớn nhất thế giới tại vùng Murchison thuộc bang Tây Australia.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, dự án kính thiên văn vô tuyến SKA có sự hợp tác của 16 quốc gia gồm Australia, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Anh. Trong đó, Australia sẽ xây dựng và lưu trữ kính thiên văn tần số vô tuyến thấp (SKA - Low) gồm 131.072 ăng-ten SKA riêng lẻ có hình dạng giống như cây thông Noel. Phần kính thiên văn tần số vô tuyến trung bình (SKA-Mid) sẽ do Nam Phi thực hiện. Những phần còn lại thuộc tổ hợp dự án sẽ do các nước khác đảm nhiệm.

Dự kiến hoạt động xây dựng của dự án trên quy mô toàn cầu sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm nay, với phần việc của Australia sẽ bắt đầu từ đầu năm 2022.

Trong bản thông báo gửi báo chí địa phương, ông Morrison cho biết dự án xây dựng kính thiên văn mới sẽ giúp các nhà thiên văn học khám phá thêm về vũ trụ, đồng thời tạo ra hơn 350 việc làm trong giai đoạn xây dựng 10 năm và 230 việc làm ổn định trong vòng 50 năm hoạt động của phần dự án tại Australia.

Bên cạnh đó, việc xây dựng và vận hành kính thiên văn vô tuyến SKA ở “Xứ chuột túi” sẽ góp phần nâng cao năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong nước thuộc lĩnh vực công nghệ có kỹ năng cao và cho phép tạo ra những đột phá khoa học lớn.

Cam kết ngân sách 387 triệu AUD bao gồm 64,4 triệu AUD để thành lập một trung tâm siêu máy tính chuyên dụng, có trụ sở tại thành phố Perth, bang Tây Australia, để xử lý lượng dữ liệu lớn chưa từng có thu thập được từ kính thiên văn SKA.

Bộ trưởng Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ Christian Porter cho biết việc xử lý dữ liệu vũ trụ trên đất liền sẽ đảm bảo cơ hội cho các tổ chức và nhà khoa học Australia đổi mới ở công nghệ máy tính và sản xuất hiện đại. Ông chia sẻ hiện một số công ty của Australia đã phát triển và sản xuất thành công các thành phần cho các nguyên mẫu kính thiên văn và kính thiên văn cực đại. Dự án trên được thực hiện dựa trên Chiến lược Sản xuất Hiện đại của Australia, trị giá 1,5 tỷ AUD và là một động lực quan trọng cho ngành nghiên cứu không gian vũ trụ của nước này.

Bộ trưởng Porter kỳ vọng dự án kính thiên văn SKA mới sẽ thu hút dòng vốn từ nước ngoài, ước tính lên tới 1,8 tỷ AUD  trong 30 năm hoạt động đầu tiên.

Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.