Australia đầu tư 2,6 tỷ USD tăng cường trang thiết bị quân sự

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 5/4, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton đã công bố khoản đầu tư 3,5 tỷ AUD (2,63 tỷ USD) nhằm nâng cấp vũ khí cho Lực lượng Phòng vệ Australia (ADF) trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới diễn biến phức tạp.
Chú thích ảnh
Tên lửa không đối không được phóng từ máy bay chiến đấu F/A-18 của Không quân Australia trong một cuộc tập trận. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chính phủ Australia đang tăng cường trang bị các loại trang thiết bị hiện đại với mục tiêu thành lập một trung tâm sản xuất tên lửa. Tập đoàn quốc phòng Raytheon và Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sẽ là những đối tác tiềm năng của Australia trong kế hoạch xây dựng ngành công nghiệp tên lửa.

Ông Dutton cho biết Chính phủ Australia đặc biệt quan ngại về cuộc xung đột ở Ukraine và hoạt động tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương. 

Theo người đứng đầu ngành quốc phòng Australia, chính phủ nước này đang đánh giá lại nguy cơ xung đột ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Theo kế hoạch, các tàu hải quân và máy bay chiến đấu của Australia sẽ được trang bị tên lửa tiên tiến vào năm 2024, trước thời hạn 3 năm.

Nguyễn Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.