Australia đập tan âm mưu khủng bố

Thủ tướng Australia Tony Abbott khẳng định nước này đang đối mặt với một “mối đe dọa khủng bố rất nghiêm trọng”, đồng thời cho biết ít nhất một đối tượng đã bị bắt giữ liên quan đến một âm mưu đánh bom tại thành phố Melbourne.
Ngày 9/5, Thủ tướng Australia Tony Abbott khẳng định nước này đang đối mặt với một “mối đe dọa khủng bố rất nghiêm trọng”, đồng thời cho biết ít nhất một đối tượng đã bị bắt giữ liên quan đến một âm mưu đánh bom tại thành phố Melbourne nhân Ngày của Mẹ (10/5) tại Australia.
Australia đập tan âm mưu khủng bố ảnh 1

Cảnh sát bên ngoài căn hộ ở Greenvale tối 8/5.

Phát biểu với báo giới, ông Abbott cho biết: “Lực lượng chức năng đã tiến hành một số cuộc truy quét trong 24 giờ qua ở Sydney và Melbourne, và bắt giữ ít nhất một đối tượng. Có bằng chứng về một âm mưu đánh bom đang ở giai đoạn chuẩn bị cuối cùng”.Trong khi đó, Phó Cảnh sát trưởng Cơ quan Cảnh sát Liên bang Australia (AFP), ông Mike Phelan cho biết đối tượng nói trên là một nam thanh niên 17 tuổi, bị bắt hôm 8/5 tại nhà riêng ở ngoại ô Greenvale. Lục soát nhà nghi can này, cảnh sát đã thu giữ ba thiết bị nổ. Đối tượng này sẽ ra hầu tòa vào ngày 11/5 với các cáo buộc liên quan đến khủng bố.Australia đã cảnh báo về nguy cơ xuất phát từ các phần tử khủng bố trong nước lấy cảm hứng từ tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Chính quyền nước này đã áp dụng nhiều biện pháp an ninh, trong đó có quyết định tước quốc tịch của những người có hai quốc tịch và có liên hệ với khủng bố.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.