Australia cho nhập khẩu vải thiều từ Việt Nam

Sau 12 năm kể từ lần đầu tiên xin cấp giấy phép, Việt Nam có thể xuất khẩu vải thiều tươi sang Australia.

Báo chí Australia ngày 12/5 cho biết Bộ Nông nghiệp Australia đã thông qua quyết định nhập khẩu vải thiều từ Việt Nam.

Australia cho nhập khẩu vải thiều từ Việt Nam ảnh 1

Một hộ dân thu hoạch vải tại Lục Ngạn, Bắc Giang. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Đài ABC đưa tin sau 12 năm kể từ lần đầu tiên xin cấp giấy phép, Việt Nam có thể xuất khẩu vải thiều tươi sang Australia. Bộ Nông nghiệp Australia đã nhất trí cho phép nhập khẩu vải thiều đã được xử lý vệ sinh an toàn thực phẩm của Việt Nam và sẽ thông báo cho các nhà nhập khẩu trong nước về quyết định này.

Quyết định của Australia được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch vải thiều, bắt đầu trong vài tuần tới và kéo dài đến giữa tháng 7/2015. Các lô hàng vải thiều của Việt Nam được phép xuất khẩu sang Australia bằng đường không hoặc đường biển sẽ phải qua kiểm dịch khi tới nước này. Chính phủ Việt Nam hy vọng đây sẽ là lần đầu tiên có thể xuất khẩu nhiều loại trái cây nhiệt đới, trong đó có xoài và thanh long.

Derek Foley, người đứng đầu Hiệp hội trồng vải Australia ở khu vực Electra, bang Queensland, cho biết ông không lo ngại về việc hàng nhập khẩu của Việt Nam cạnh tranh với hoa quả địa phương. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không chống lại việc nhập khẩu vải quả, chúng trái mùa so với vụ vải quả ở đây, thường là vào thời điểm Giáng sinh. Người trồng vải thiều Australia muốn được thấy sản phẩm vải quả chất lượng tốt được nhập vào Australia”. Một số báo khác dẫn lời ông Foley nhận định việc nhập khẩu vải từ Việt Nam giúp Australia đa dạng các mặt hàng trái cây nhập khẩu, nhưng vấn đề vệ sinh, khử trùng phải được đảm bảo.

Theo ông Foley, danh tiếng của quả vải nhập khẩu đã bị ảnh hưởng khi Trung Quốc xuất khẩu vải được xử lý bằng nhiệt hơi vào Australia năm 2005. Ông Foley nhận định: “Xử lý nhiệt hơi không thích hợp với vải quả và nó được chuyên chở bằng thuyền. Thật không may, toàn bộ thương vụ đã sụp đổ vì cách xử lý nhiệt hơi này và Australia vẫn đang cố gắng để tiếp cận được thị trường Trung Quốc. Chúng tôi đang yêu cầu cân nhắc biện pháp chiếu xạ và sắp xếp đối ứng”.

Ngành công nghiệp vải quả của Australia mang lại giá trị 20 triệu USD mỗi năm, xuất khẩu sản phẩm đã được chiếu xạ đến New Zealand và gần đây đã được chấp thuận vào thị trường Mỹ. Ông Foley cho biết ngành công nghiệp vải quả của Australia không nhanh chóng mở rộng sản xuất, nhưng điều đó sẽ thay đổi nếu họ tiếp cận được thị trường Trung Quốc. Thực tế, ngành vải quả Australia đang đặt mục tiêu tận dụng các cơ hội xuất khẩu mới, đặc biệt là trong khu vực châu Á.


Đỗ Vân
(P/v TTXVN tại Sydney)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.