Australia chi hơn 4,5 tỷ USD mua tên lửa tiên tiến của Mỹ

Nhằm nâng cấp năng lực quân sự, mới đây Australia đã công bố thỏa thuận trị giá 4,7 tỷ USD để mua các hệ thống tên lửa hiện đại của Mỹ nhằm nâng cao năng lực tấn công tầm xa của Hải quân.
Chú thích ảnh
Tên lửa SM-6. Ảnh: National Interest

Thỏa thuận trên đạt được trong chuyến thăm của Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Pat Conroy đến Mỹ. Theo đó, Australia sẽ mua tên lửa SM-6 trang bị cho tàu, có thể tấn công máy bay và tên lửa hành trình; tên lửa tầm trung SM-2 Block III C có khả năng tự tìm mục tiêu. Trong đó, SM-6 là tên lửa phòng không hải quân tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Mỹ.

Chính phủ Australia khẳng định thỏa thuận là "cột mốc quan trọng", giúp nâng cao hệ thống phòng thủ hải quân của Australia theo chiến lược mới được công bố trong năm nay. Bộ trưởng Pat Conroy đánh giá Australia đang phải đối mặt với môi trường địa chiến lược phức tạp nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2 và các tên lửa tiên tiến sẽ bảo vệ an toàn cho người dân, cũng như lợi ích quốc gia của Australia. Nước này cũng cho biết sẽ triển khai từng bước các tên lửa này trên 3 tàu khu trục lớp Hobart, sau đó là trên các khinh hạm chống ngầm lớp Hunter.

Hồi tháng 4, Australia đã công bố chiến lược quốc phòng trong đó dự kiến tăng mạnh ngân sách để ứng phó với những nhân tố có thể làm gián đoạn hoạt động thương mại hoặc gây trở ngại cho việc tiếp cận các tuyến hàng không và hàng hải quan trọng. Năm 2023, chính phủ Australia cho biết sẽ ưu tiên khả năng tấn công chính xác tầm xa và củng cố các căn cứ ở phía Bắc trong cuộc cải tổ quốc phòng lớn nhất của nước này kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai.

Viên Luyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.