Australia chi gần 32 tỷ USD để ứng phó với dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Viện Y tế và Phúc lợi Australia (AIHW) vừa công bố một phúc trình toàn diện, tiết lộ tổng số tiền mà quốc gia châu Đại Dương này đã chi cho hệ thống y tế để ứng phó với dịch COVID-19 từ giai đoạn năm 2019-2020 đến 2021-2022 là gần 48 tỷ AUD (khoảng hơn 32 tỷ USD), chiếm 7,2% tổng số tiền chi tiêu cho ngành y tế nói chung trong giai đoạn này.
Chú thích ảnh
Người dân tới tiêm phòng COVID-19 tại Sydney, Australia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chi tiêu y tế của Australia giai đoạn 2020-2022 cao hơn 2% so với dự tính. Chính phủ Liên bang đã chi khoảng 35,1 tỷ AUD (khoảng 23 tỷ USD), trong khi chính quyền các bang và vùng lãnh thổ chi ước tính khoảng 11,9 tỷ AUD (khoảng 7,9 tỷ USD) cho các phản ứng của hệ thống y tế đối với đại dịch COVID-19. Các chính quyền bang đã chi 27,9 tỷ AUD (khoảng 18,4 tỷ USD) cho chăm sóc ban đầu, bao gồm 6,1 tỷ AUD (khoảng 4 tỷ USD) cho việc triển khai tiêm vaccine và 10,5 tỷ AUD (khoảng 6,9 tỷ USD) cho các bệnh viện công.

Ông Geoff Callagan, người đứng đầu đơn vị kinh tế về y tế tại AIHW, cho rằng mặc dù tổng chi tiêu là khá lớn, song Australia vẫn là một trong những nước có mức chi thấp nhất so với 36 quốc gia khác trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Trong khi đó, ông Nigel McMillan - giáo sư về các bệnh truyền nhiễm và miễn dịch tại Đại học Griffith – cho rằng việc chi tiêu mạnh tay để phản ứng với địa dịch là điều cần thiết, bằng chứng là tỷ lệ tử vong do đại dịch COVID-19 của Australia thấp hơn nhiều so với hầu hết các quốc gia. Từ đó có thể thấy Australia đã làm rất tốt trong phản ứng đối với đại dịch.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Australia, Tiến sĩ Danielle McMullen, cũng ca ngợi phản ứng của chính phủ đối với COVID-19 khi phản ứng khá nhanh và hiệu quả trước đại dịch. Tuy nhiên, ông cho rằng trọng tâm hiện nay là nên rút ra các bài học từ COVID-19 để chuẩn bị tốt hơn cho những tình huống tương tự trong tương lai bởi không quốc gia nào miễn nhiễm với những thách thức như vậy.

Australia đang phải đối mặt với làn sóng COVID-19 do biến thể phụ BA.2.75 của Omicron, còn được gọi là Centaurus. Biến thể phụ này có khả năng lây truyền cao, nhưng ít gây bệnh nặng hơn so với các biến thể trước đó.

Thanh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.