Australia cáo buộc Facebook ngăn cản các hoạt động chống lạm dụng tình dục trẻ em  

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton đã cáo buộc trang mạng xã hội Facebook đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn của trẻ em bằng cách từ chối hợp tác với các nhà chức trách trong việc ngăn chặn tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương chính thức Trung tâm Chống bóc lột Trẻ em Australia (ACCCE) ở thành phố Brisbane, ngày 23/10, ông Dutton tuyên bố các tập đoàn truyền thông xã hội, trong đó có Facebook đang ngăn cản các nỗ lực thực thi pháp luật trên toàn cầu nhằm chống lại tình trạng bóc lột tình dục trẻ em. Ông Dutton nói những tập đoàn trên, đặc biệt là Facebook đang cố tình đưa ra những quyết định về mã hóa đầu cuối, gây khó khăn cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tìm các đối tượng sản xuất và đưa lên mạng những nội dung có tính chất bóc lột tình dục trẻ em.

Facebook đã từ chối các "nỗ lực phối hợp" của các cổ đông nhằm thay đổi chính sách mã hóa của tập đoàn này, đồng thời đang tiếp tục tìm kiếm các khoản lợi nhuận khổng lồ cùng với các nền tảng khác cho dù cái giá phải trả trong một số trường hợp là việc trẻ em bị lạm dụng tình dục.

ACCCE là nơi tập hợp các nguồn lực của chính phủ liên bang, các cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức phi chính phủ của Australia để chống lại tình trạng bóc lột trẻ em đang ngày càng gia tăng.

Trong vòng một năm, kể từ 1/7/2019 đến 30/6/2020, ACCCE đã nhận được hơn 21.000 tin báo về tình trạng bóc lột trẻ em so với hơn 14.000 tin báo trong một năm trước đó và cứu được 134 trẻ em thoát khỏi tình trạng bị xâm hại.

Nguyễn Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tư pháp Trung Quốc giúp rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, hỗ trợ thẩm phán phân tích hồ sơ và đề xuất phán quyết. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những vấn đề về tính công bằng, độ tin cậy của dữ liệu và trách nhiệm giải trình.

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

Các viện, trường tại TP Hồ Chí Minh có thể chia sẻ thiết bị và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc kết nối cần đi cùng điều kiện tiếp cận rõ ràng, kinh phí vận hành và cơ chế phối hợp từ nghiên cứu đến thử nghiệm, nghiệm thu.