Australia cân nhắc nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa

Chính phủ liên bang Australia đang xem xét nâng cấp các tàu khu trục của Hải quân Hoàng gia bao gồm lá chắn phòng thủ tên lửa trên biển sau những động thái của Triều Tiên.
Australia cân nhắc nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa ảnh 1

Bộ trưởng Công nghiệp quốc phòng Christopher Pyne. Ảnh: AFP

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phát biểu ngày 1/9 với báo giới tại thành phố Adelaide, bang Nam Australia, Bộ trưởng Công nghiệp quốc phòng Christopher Pyne cho biết, sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, Australia có thể điều chỉnh hệ thống phòng thủ trên đất liền trị giá 1,3 tỷ AUD được công bố hồi tháng 6 vừa qua thành hệ thống phòng thủ trên biển. Ông tiết lộ thêm Sách Trắng quốc phòng Australia 2017 và Kế hoạch Đầu tư tổng hợp cũng đã đề cập đến việc nâng cấp các tàu khu trục tác chiến.

Bộ trưởng Pyne cho biết một hệ thống tương tự như lá chắn phòng thủ tên lửa trên mặt đất của Mỹ có thể mất đến 10 năm để hoàn thành và chi phí tối thiểu là 10 tỷ AUD. Tuy nhiên, trong tình hình diễn biến phức tạp hiện nay, Chính phủ Australia đã cân nhắc đến ý tưởng trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa cho 9 tàu khu trục đang được đóng ở Adelaide để có thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo liên lục địa. Thế hệ tàu ngầm mới, đang được chế tạo tại Adelaide, cũng sẽ giúp tăng cường bảo vệ chủ quyền của Australia và đưa nước này trở thành cường quốc khu vực ở phía Nam Thái Bình Dương.

Trong khi đó, phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội châu Á ở Sydney, cựu Thủ tướng Australia John Howard cảnh báo chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull nên quan ngại về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, đồng thời cho rằng đến lúc phải xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa để phòng ngừa.

Trong một diễn biến liên quan tới Triều Tiên, Trung Quốc khẳng định vẫn tuân thủ lập trường coi trọng đối thoại với Triều Tiên. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc điện đàm ngày 1/9 với người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono.

Trong cuộc điện đàm kéo dài 40 phút, hai nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc và Nhật Bản đã tái khẳng định mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhất trí duy trì trao đổi liên lạc chặt chẽ, kể cả tại Liên hợp quốc (LHQ). Ngoài ra, Ngoại trưởng Nhật Bản Kono còn kêu gọi người đồng cấp Trung Quốc hợp tác trong việc thông qua các nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đối với Triều Tiên.

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang không ngừng gia tăng sau khi Bình Nhưỡng ngày 29/8 tiến hành phóng một quả tên lửa đạn đạo bay qua đảo Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản, hướng về phía đảo Guam, vùng lãnh thổ Mỹ ở Thái Bình Dương. Hiện, Nhật Bản và Mỹ đang nỗ lực nhằm tìm kiếm những biện pháp trừng phạt mới thông qua HĐBA LHQ đối với Triều Tiên.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.