Australia cần 530 tỷ AUD để đạt mục tiêu khí hậu năm 2035

Theo mô hình do Hội đồng Doanh nghiệp Australia ủy quyền, chính phủ nước này sẽ cần nguồn vốn đầu tư lên tới 530 tỷ đô la Australia (AUD) và có thể phải hạn chế xuất khẩu than, khí đốt nếu muốn cắt giảm hơn 70% phát thải vào năm 2035.
Chú thích ảnh
Hình minh họa. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ The Guardian ngày 4/9, Cơ quan Biến đổi Khí hậu - cơ quan cố vấn liên bang về mục tiêu phát thải - dự kiến sẽ trình lên chính phủ khuyến nghị về mức cắt giảm mới trong vài ngày tới. Dự báo, mục tiêu được đề xuất sẽ nằm trong khoảng từ 65 đến 75% so với mức phát thải năm 2005. Giới chuyên gia đánh giá đây là mức cắt giảm “tham vọng nhưng khả thi”, phù hợp với xu thế toàn cầu về giảm phát thải khí nhà kính.

Báo cáo do công ty tư vấn McKinsey xây dựng theo đơn đặt hàng của Hội đồng Doanh nghiệp Australia đã phác thảo ba kịch bản. Kịch bản thứ nhất, nếu chính phủ chỉ duy trì chính sách hiện tại, mức giảm phát thải có thể đạt khoảng 50%, với nhu cầu vốn từ 210 đến 300 tỷ AUD. Kịch bản thứ hai, tham vọng hơn, đặt mục tiêu giảm khoảng 60%, đòi hỏi đầu tư từ 395 đến 480 tỷ AUD. Kịch bản cao nhất, nhằm giảm hơn 70% phát thải, yêu cầu nguồn vốn khổng lồ khoảng 530 tỷ AUD.

Trong kịch bản tham vọng nhất, ngành điện của Australia phải đạt tới 90% năng lượng tái tạo vào năm 2035. Điều này đồng nghĩa với việc đẩy nhanh tốc độ xây dựng các dự án điện gió, hạ tầng truyền tải và bổ sung thêm các nguồn năng lượng sạch mới. Mô hình cũng giả định khả năng giảm xuất khẩu than nhiệt và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), điều có thể khiến Australia mất từ 100 đến 150 tỷ AUD giá trị xuất khẩu mỗi năm.

Giám đốc điều hành Hội đồng Doanh nghiệp Australia, ông Bran Black, nhấn mạnh mô hình này được thực hiện nhằm “cung cấp sự rõ ràng” về những yêu cầu cần thiết để đạt mục tiêu khí hậu năm 2035. Ông cho rằng các mục tiêu đầy tham vọng nhưng có thể đạt được, cùng với các chính sách phù hợp, sẽ là chìa khóa cho khả năng cạnh tranh và sự thịnh vượng lâu dài của Australia. Ông cũng chỉ ra rằng Đạo luật Bảo vệ Môi trường và Bảo tồn Đa dạng sinh học hiện nay là một “chướng ngại vật” lớn đối với quá trình phê duyệt các dự án năng lượng sạch, đồng thời kêu gọi tiến hành cải cách khẩn cấp để rút ngắn thủ tục thẩm định, tạo điều kiện cho tiến trình chuyển đổi năng lượng.

Giới chính trị và công nghiệp Australia kỳ vọng Cơ quan Biến đổi Khí hậu, do ông Matt Kean làm chủ tịch, sẽ đưa ra khuyến nghị phù hợp với các kịch bản cao hơn. Nội các của Thủ tướng Anthony Albanese dự kiến sẽ thảo luận và phê duyệt mục tiêu khí hậu 2035 trước khi ông tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào cuối tháng 9. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ của Australia trên trường quốc tế trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hội đồng Doanh nghiệp Australia - tổ chức quy tụ nhiều tập đoàn lớn như BHP, Santos và Rio Tinto - từ lâu giữ vai trò có ảnh hưởng trong các cuộc tranh luận về khí hậu. Quan điểm của hội đồng đã thay đổi đáng kể trong một thập kỷ qua. Năm 2019, tổ chức này từng phản đối mục tiêu giảm 45% phát thải vào năm 2030 do Công đảng đề xuất, coi đó là “mối đe dọa đối với nền kinh tế”. Tuy nhiên, đến hội nghị khí hậu Glasgow năm 2021, họ đã quay sang ủng hộ mức cắt giảm lên tới 50%. 

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải, phía trước) cùng phái đoàn tới Moskva để hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột ở Ukraine, ngày 2/12/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

FT tiết lộ đề xuất thúc đẩy hòa bình tại Ukraine của Mỹ khiến châu Âu ‘sửng sốt’

Theo Financial Times, Mỹ đã đề xuất đưa hàng tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu vào một thỏa thuận hòa bình toàn diện về Ukraine, trong đó có phương án chuyển một phần tài sản sang cơ chế do Washington giám sát. Đề xuất được cho là khiến các phái đoàn châu Âu và Ukraine bất ngờ, đồng thời vấp phải sự phản đối từ các đồng minh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AA/TTXVN

Tổng thống Trump nói rõ về khả năng dùng bom hạt nhân và 'mẹ của mọi loại bom' chống Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không cần sử dụng vũ khí hạt nhân chống Iran, đồng thời giải thích “mẹ của mọi loại bom” là vũ khí thông thường. Tuy nhiên, ông vẫn đề cập khả năng tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân của Tehran và dự báo chiến sự sẽ sớm kết thúc.

Lạm phát, giá năng lượng chi phối chương trình nghị sự của G7, G20, EU

Lạm phát, giá năng lượng chi phối chương trình nghị sự của G7, G20, EU

Ngày 15/10, áp lực lạm phát toàn cầu, cuộc khủng hoảng năng lượng trở thành tâm điểm tại các hội nghị tài chính của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Thái Lan, cũng như Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Bỉ.