Australia buộc tội ba đối tượng 'ngụy trang' 38,7 tấn ma túy trong loa thùng

Cảnh sát Australia cho biết 3 đối tượng đã bị buộc tội liên quan vụ thu giữ lượng ma túy lớn kỷ lục ở nước này.
Chú thích ảnh
Hải quan Australia trưng bày ma túy thu giữ tại Melbourne. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các đối tượng này bị bắt giữ ngày 4/12 trong cuộc truy quét ở ngoại ô thành phố Melbourne của Australia và sẽ bị đưa ra tòa án thành phố ngày 5/12.

Theo thông báo của cảnh sát, tháng 4 vừa qua, Lực lượng biên phòng Australia đã phát hiện khoảng 1,7 tấn ma túy đá và 37 tấn heroin giấu trong các thùng loa vận chuyển từ thủ đô Bangkok của Thái Lan sang Melbourne. Số ma túy đá bị thu giữ có giá trên thị trường chợ đen ước tính 1.197 tỷ AUD (818 triệu USD). Đây là vụ thu giữ ma túy lớn nhất ở Australia kể từ năm 2017. 

Theo Phó Cảnh sát trưởng liên bang Australia Neil Gaughan, 2 đối tượng nam giới và 1 đối tượng nữ bị bắt giữ liên quan vụ việc trên, trong đó có 2 nhân viên hải quan nhưng không phải là nhân viên chính phủ mà là nhân viên hợp đồng tư nhân. Với tội danh buôn bán ma túy, 3 đối tượng có thể đối mặt với án tù chung thân theo luật của Australia.

Cảnh sát Australia cho biết đã phối hợp với nhà chức trách Thái Lan trong vụ truy quét này.  

Hồi tháng 1 năm nay, 1.905 tấn ma túy đá với điểm đến là Australia cũng đã bị tịch thu tại bang California của Mỹ. Cảnh sát Australia sau đó cho biết đây là lượng ma túy lớn nhất dự kiến được tuồn sang nước này và là vụ thu giữ nội địa lớn chưa từng có tại Mỹ.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.