AU và nhiều nước đồng loạt lên án vụ khủng bố tại London

Ngày 5/6, Liên minh châu Phi (AU) đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố gây chấn động thủ đô London (Anh) cách đây 2 ngày khiến 7 người thiệt mạng và 48 người bị thương.
AU và nhiều nước đồng loạt lên án vụ khủng bố tại London ảnh 1

Cảnh sát làm nhiệm vụ gần hiện trường vụ tấn công ở khu Borough Market ngày 4/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban AU Moussa Faki Mahamat gọi đây là vụ tấn công "hèn nhát", nhấn mạnh nhu cầu tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực đánh bại chủ nghĩa bạo lực cực đoan và thù hận. Ông đồng thời gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình các nạn nhân.

Trong khi đó, nhiều nước tiếp tục bày tỏ lo ngại về các vụ tấn công khủng bố gần đây tại London và cam kết sát cánh trong cuộc chiến chống khủng bố.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cho rằng các vụ tấn công tại Anh cho thấy những thách thức nghiêm trọng mà chủ nghĩa khủng bố đặt ra đối với thế giới. Ông cho biết Trung Quốc đã bày tỏ cảm thông với Anh thông qua các kênh ngoại giao.

Cùng ngày, Chính phủ Indonesia cũng lên án các vụ tấn công tại London, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ và tình đoàn kết với Chính phủ Anh trong cuộc chiến chống khủng bố. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Indonesia kêu gọi công dân nước này đang sinh sống tại Anh, đặc biệt là tại London, nâng cao cảnh giác và tránh tới những khu vực công cộng có nguy cơ cao bị tấn công khủng bố.

Trung Quốc và Indonesia đồng thời xác nhận không có công dân của 2 nước này thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tấn công tại London đêm 3/6.

Bộ Ngoại giao Liban cũng bày tỏ lo ngại về vụ tấn công tại London, đồng thời cam kết sát cánh cùng Chính phủ và người dân Anh trong cuộc chiến chống khủng bố. Liban hối thúc cộng đồng quốc tế đoàn kết, hợp tác và hành động ngay lập tức nhằm loại bỏ chủ nghĩa khủng bố.

Các vụ tấn công tại London xảy ra chỉ 5 ngày trước khi nước Anh bước cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn trong tình trạng báo động an ninh cao độ sau nhiều vụ khủng bố liên tiếp. Ngày 22/5 vừa qua, đã có 22 người thiệt mạng và 59 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại thành phố Manchester. Hai tháng trước đó, một vụ tấn công tương tự trên cầu Wesminster đã làm 5 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Tính đến tối 4/6, cảnh sát Anh đã bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến các vụ khủng bố mới nhất tại London. Báo chí sở tại đưa tin về một đối tượng nam giới 27 tuổi, từ Pakistan đến Anh từ khi còn nhỏ, là "đầu sỏ" các vụ tấn công này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.