Ẩu đả giữa các nghị sĩ Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ

Ẩu đả đã xảy ra giữa các nghị sĩ Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vì bất đồng với ý kiến Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan coi nhẹ việc các binh sĩ nước này thiệt mạng tại Idlib, Syria.
Chú thích ảnh
Cảnh ẩu đả trong quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP

Kênh RT (Nga) ngày 4/3 đưa tin rằng trong phiên họp về chiến dịch của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Idlib, thành viên đảng đối lập Nhân dân Cộng hòa (CHP) Engin Ozkoc lên tiếng cáo buộc Tổng thống Erdogan không tôn trọng những binh sĩ đã thiệt mạng và hành động vô trách nhiệm khi cử quân nhân đến Syria không kèm theo hỗ trợ không lực.

Cáo buộc này dẫn đến tranh cãi giữa các chính trị gia và họ đã không kiềm chế mà ra tay đấm, đá và tát nhau (video dưới, nguồn: RT).

Vào cuối tháng 2, hơn 30 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng tại Idlib sau khi chính phủ nước này cử hàng nghìn binh sĩ tới Syria.

Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Sentop đã chỉ trích phát biểu của nghị sĩ đảng đối lập. Ông Sentop đồng thời cho biết các công tố viên đã mở điều tra về nghi phạm phỉ báng tổng thống.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.