Tại Khu Chèo thuyền quốc tế Nagaragawa ở Nhật Bản, các tay chèo Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực và cán đích với thành tích 6 phút 43 giây, chỉ kém đội Uzbekistan 2 giây. Khoảng cách sít sao cho thấy cuộc cạnh tranh quyết liệt ở nhóm đầu và nỗ lực bám đuổi của đội tuyển Việt Nam trong suốt đường đua.
Tấm HCĐ càng đáng ghi nhận khi các tay chèo phải thích nghi với lịch thi đấu được điều chỉnh đáng kể do điều kiện thời tiết bất lợi. Mưa lớn khiến Ban tổ chức ASIAD 2026 rút lịch thi đấu môn Rowing từ 5 ngày xuống còn 2 ngày, 23 và 24/9, buộc nhiều nội dung phải tổ chức dồn dập.
Bộ tứ Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui thi đấu vòng loại Thuyền bốn nữ một mái chèo vào sáng 23/9, trước khi trở lại đường đua tranh huy chương chỉ một ngày sau đó. Lịch thi đấu dồn khiến thời gian nghỉ ngơi và hồi phục giữa các lượt đua bị rút ngắn đáng kể.
Trong hoàn cảnh đó, thành tích HCĐ là sự ghi nhận cho nỗ lực và khả năng thích ứng của các tay chèo Việt Nam. Khoảng cách chỉ 2 giây với Uzbekistan cũng cho thấy Rowing Việt Nam duy trì được khả năng cạnh tranh ở nhóm đầu tại đấu trường châu lục.
Tấm HCĐ của Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui tiếp tục bổ sung vào thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, đồng thời tạo thêm động lực cho các tay chèo Việt Nam ở những nội dung chung kết tiếp theo trong ngày.