ASIAD 2023 ngày 7/10: Việt Nam giành thêm 3 huy chương

Trong ngày thi đấu 7/10 - ngày thi đấu chính thức thứ 13 của Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023), Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm được 3 huy chương ở các môn cầu mây nữ, karate và cờ tướng.

Ở môn cầu mây nội dung nhóm 3 nữ, các tuyển thủ Việt Nam đã không thể vượt qua được đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan và để thua 0-2, theo đó giành HCB. Dù không thể giành HCV ở nội dung này nhưng những cô gái cầu mây Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào khi đã mang về tổng thành tích 1 HCV (nhóm 4 nữ - quadrant) và 1 HCB (nhóm 3 nữ - regu). Cộng thêm tấm HCĐ ở nội dung nhóm 3 nam, Cầu mây Việt Nam đã khép lại các nội dung thi đấu tại ASIAD 2023 với bộ huy chương đủ màu. 

Đối với môn karate nam hạng dưới 84 kg, võ sĩ Đỗ Thành Nhân đã xuất sắc đánh bại đối thủ người Hàn Quốc Baek Junhyeok với tỷ số điểm 9-3, đem về 1 HCĐ cho Đoàn Thể thao Việt Nam. 

Ở bộ môn cờ tướng, kỳ thủ Lại Lý Huynh đã đánh bại đối thủ Đài Bắc Trung Hoa Liu Kuo Hua ở vòng 7 và mang về cho Việt Nam thêm 1 HCĐ nội dung cá nhân nam. Đây là HC thứ hai của cờ tướng Việt Nam tại ASIAD 19 sau HCB nội dung đồng đội hỗn hợp. 

Chú thích ảnh
Thanh Thúy (3) bật cao chắn bóng sau cú đập của VĐV Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Trong khi đó, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn không thể giành HCĐ tại ASIAD 2023. Trước một Thái Lan có đẳng cấp cao, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ và chấp nhận thất bại 0-3 trong trận tranh HCĐ ngày 7/10. Đây là lần thứ 5 tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu với Thái Lan trong năm nay và vẫn chưa thể chiến thắng. Thái Lan tiếp tục thể hiện sức mạnh của "chị đại" số 3 châu Á và số 1 Đông Nam Á.

Đô vật Cấn Tất Dự cũng thất bại 4-10 trước Kinoshita Kirin (Nhật Bản) ở nội dung vật tự do nam hạng 74 kg. Cấn Tất Dự phải mong Kirin vào chung kết mới có vé đấu vớt để nuôi hy vọng giành HC đồng.

Tính đến hết ngày thi đấu 7/10, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 26 HC gồm 3 HCV, 5 HCB và 18 HCĐ, tạm xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương. 

Dưới đây là Top 10 đoàn thể thao trong bảng tổng sắp huy chương tính đến 21h ngày 7/10:

1. Trung Quốc 379 HC (199V, 109B, 71Đ)
2. Nhật Bản 185 HC (51V, 65B, 69Đ)
3. Hàn Quốc 188 HC (40V, 59B, 89Đ)
4. Ấn Độ 107 HC (28V, 38B, 41Đ)
5. Uzbekistan 70 HC (21V, 18B, 31Đ) 
6. Đài Bắc Trung Hoa 66 HC (18V, 20B, 28Đ)
7. Iran 53 HC (13V, 21B, 19Đ)
8. Thái Lan 58 HC (12V, 14B, 32Đ)
9. Bahrain 20 HC (12V, 3B, 5Đ)
10. Triều Tiên 39 HC (11V, 18B, 10Đ).

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.
Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Nhằm tiếp thêm động lực cho đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam trước thềm Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản, Liên đoàn Thể dục Việt Nam công bố mức thưởng dành cho các vận động viên đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia giành Huy chương tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.