ASIAD 2018: Nỗ lực tuyệt vời của Vũ Thị Mến

Việc Bùi Thị Thu Thảo rút lui vào phút chót không thi đấu ở nội dung nhảy ba bước nữ môn điền kinh không làm ảnh hưởng nhiều đến khả năng cạnh tranh huy chương của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) trong tối muộn 30/8. Trái lại, một bất ngờ đã đến với đội tuyển điền kinh sau những nỗ lực rất lớn của Vũ Thị Mến.
Chú thích ảnh
VĐV Vũ Thị Mến tích cực tập luyện với cường độ cao mỗi ngày tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội trước kỳ ASIAD 2018. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Nhà đương kim vô địch SEA Games 29 Vũ Thị Mến đến ASIAD 2018 với ít nhiều hy vọng tranh chấp huy chương nếu nhìn vào thành tích thi đấu gần đây. Bởi trên đất Malaysia năm ngoái, Vũ Thị Mến cũng với một cú nhảy được đánh giá là xuất thần với thành tích 14m15 đã đánh bại “tượng đài” Maria Natalia Londa (Indonesia) - người thống trị hố nhảy ở sân chơi khu vực nhiều năm qua - để giành tấm Huy chương Vàng (HCV) SEA Games 29.

Vào cuộc thi đấu tại ASIAD, đọ sức với toàn bộ các gương mặt xuất sắc nhất bên hố nhảy của châu lục, Vũ Thị Mến đã cho thấy nỗ lực rất lớn. Điều này thể hiện qua 4 cú nhảy trong 6 lần nhảy của Mến trong cuộc so tài với các vận động viên (VĐV) hàng đầu châu lục với thành tích lần đầu vượt qua 13m70, lần thứ ba vượt qua 13m72, lần thứ tư 13m93 và lần thứ 6 là 13m79.

Đáng tiếc nhất cho Vũ Thị Mến sau cuộc thi đấu này là thành tích 13m93 của cô gái Nam Định chỉ giành được Huy chương Đồng (HCĐ), cho dù nó ngang bằng với thành tích giành Huy chương Bạc (HCB) của Parinya Chuaimaroeng, do so sánh thành tích cao thứ 2 thì VĐV Thái Lan đạt 13m91, còn của Mến là 13m79. Trong khi đó, Olga Rypakova (Kazakhstan) giành HCV với thành tích 14m26.

Đánh giá về thành tích của Vũ Thị Mến, Phó trưởng đoàn TTVN dự ASIAD Nguyễn Trọng Hổ cho biết: “Đây không phải là thành tích tốt nhất của Mến, song nó ít nhiều cho thấy nỗ lực của VĐV này trong tập luyện. Mến sinh năm 1990, năm nay đã 28 tuổi và đạt thành tích 13m93 là chấp nhận được. Bởi trước giờ lên đường thi đấu tại ASIAD, chúng tôi cũng đã dự báo, nếu Mến phát huy tốt khả năng, hoàn toàn có thể cạnh tranh HCĐ nội dung nhảy ba bước”.

Tấm HCĐ nội dung nhảy ba bước tại ASIAD của Vũ Thị Mến cũng có thể được coi là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cô gái thành Nam. Từ trước tới nay, thành tích trong nước của Mến thiếu ấn tượng và thường bị bao phủ bởi cái bóng của Trần Huệ Hoa. Tuy nhiên, sau khi vượt qua Trần Huệ Hoa ở SEA Games 29, đồng thời lập kỷ lục quốc gia mới với thành tích 14m15 (kỷ lục cũ của Huệ Hoa là 14m13), cái tên Vũ Thị Mến mới thực sự được nhiều người biết tới.

Phúc Hưng - Trần Chiến - P/v TTXVN từ Indonesia

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.
Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Nhằm tiếp thêm động lực cho đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam trước thềm Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản, Liên đoàn Thể dục Việt Nam công bố mức thưởng dành cho các vận động viên đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia giành Huy chương tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.