ASEM tăng cường hợp tác kiểm soát đại dịch COVID-19

53 đối tác của Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) cam kết sẽ phối hợp cùng nhau nhằm kiểm soát và ngăn chặn đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Bảng hướng dẫn người dân thực hiện giãn cách xã hội phòng lây nhiễm COVID-19 tại Berkshire, Anh, ngày 4/9/2020. Ảnh minh họa: THX/ TTXVN

Tuyên bố chung của Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) đưa ra ngày 7/9 nêu rõ để các nỗ lực phòng chống đại dịch COVID-19 thực sự hiệu quả, đòi hỏi các nước không chỉ đẩy mạnh các nỗ lực trong phạm vi nước mình mà đòi hỏi phải có sự hợp tác quốc tế hài hòa và hành động hiệu quả của các tổ chức đa phương cũng như sự hỗ trợ giữa các quốc gia đối tác của ASEM, dựa trên các nguyên tắc và giá trị của Liên hợp quốc. Trên website của mình, cơ quan đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) tái khẳng định việc chia sẻ kinh nghiệm và thông tin một cách tự nguyện, có trách nhiệm, minh bạch và kịp thời. Các đối tác cũng nhất trí ủng hộ lời kêu gọi của LHQ về chia sẻ trách nhiệm, đoàn kết toàn cầu và tăng cường hợp tác đa phương nhằm ứng phó với những tác động của dịch COVID-19.

Nữ phát ngôn viên của EU dẫn tuyên bố trên khẳng định: "Chúng tôi tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác đa phương trong việc phục hồi kinh tế - xã hội. Virus sẽ không thể làm suy yếu quyết tâm đoàn kết của chúng ta trong giai đoạn khó khăn hiện nay". Quan chức châu Âu cũng nhấn mạnh cam kết của các đối tác “tiếp tục phối hợp thúc đẩy mục tiêu phục hồi kinh tế - xã hội bền vững, giảm thiểu nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu”.

Tuyên bố chung có sự phối hợp soạn thảo của các Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia, nước đăng cai Hội nghị thượng đỉnh ASEM lần thứ 13, và EU, Đức, Singapore, Nga là các nước điều phối viên khu vực, trên danh nghĩa thành viên ASEM.

Do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội nghị thượng đỉnh ASEM 13, dự kiến diễn ra trong hai ngày 16-17/11 tại Phnom Penh (Campuchia), đã bị hoãn đến giữa năm 2021.

ASEM được thành lập năm 1996 như một diễn đàn đối thoại và hợp tác giữa châu Âu và châu Á, gồm 27 nước thành viên EU, Na Uy, Thụy Sĩ và 10 nước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng như Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Australia... Xét tổng thể, các nước đối tác ASEM chiếm 65% kinh tế toàn cầu, 60% dân số thế giới, 55% kim ngạch thương mại thế giới và 75% doanh thu du lịch toàn cầu.

Nguyễn Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.