ASEM lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố hèn hạ và ghê tởm

Các nhà lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị cấp cap Á-Âu (ASEM) ở Mông Cổ ngày 15/7 đã lên án "các vụ tấn công khủng bố hèn hạ và ghê tởm", như vụ thảm sát mới nhất ở thành phố Nice (Pháp) khiến ít nhất 84 người thiệt mạng.
ASEM lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố hèn hạ và ghê tởm ảnh 1

Các nhà lãnh đạo tham dự ASEM dành một phút mặc niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công ở thành phố Nice, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố tại Hội nghị cấp cao ASEM, các nhà lãnh đạo đến từ hơn 50 quốc gia châu Á và châu Âu tái khẳng định sự lên án mạnh mẽ và rõ ràng đối với khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện, cho dù do ai thực hiện, vào thời điểm nào và với mục đích gì.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho rằng vụ tấn công tại Nice là một bi kịch trớ trêu khi mà mục tiêu của vụ tấn công là những người dân đang tổ chức ăn mừng sự tự do, bình đẳng và bác ái.

Trước đó, trong phiên khai mạc hội nghị, các nhà lãnh đạo và các đại biểu tham dự hội nghị cấp cao ASEM đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân của vụ khủng bố bằng xe tải.

Đêm 14/7 (theo giờ địa phương), một chiếc xe tải cỡ lớn đã lao vào đám đông đang rời đi sau khi xem pháo hoa chào mừng ngày Quốc khánh trên đại lộ "La Promenade des Anglais” chạy men theo bờ biển ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp. Vụ tấn công đã gây ra cảnh tượng kinh hoàng, trong đó có nhiều trẻ em bị chết và bị thương.

Hiện công tác điều tra đang được tiến hành khẩn trương để xem xét khả năng hung thủ hành động một mình hay có đồng phạm. Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, kẻ thủ phạm là Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, một công dân Pháp gốc Tunisia, 31 tuổi.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đông đảo đại diện kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng có chuyến thăm Oman vào năm 2018. Ảnh: GPO

Oman có quan hệ như thế nào với Israel?

Việc một phi công người Oman bị cáo buộc tìm cách khống chế và lao chiếc máy bay Flydubai đang trên đường tới Tel Aviv đã thu hút sự chú ý mới đối với quốc gia quê hương của người này.