ASEAN và Nhật Bản nhất trí triển khai dự án tăng cường năng lực an ninh mạng

Ngày 10/12, Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và Nhật Bản đã nhất trí triển khai dự án tăng cường năng lực an ninh mạng trong bối cảnh thế giới ngày càng phụ thuộc vào hình thức liên lạc trực tuyến kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Chú thích ảnh
Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) trực tuyến qua cầu truyền hình. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo cho biết dự án mới sẽ giúp tăng cường kết nối giữa giới chức quốc phòng các nước và nâng cao năng lực ứng phó với các sự cố mạng của Nhật Bản và ASEAN nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tăng.

Theo dự án, giới chức quốc phòng các nước ASEAN sẽ tham gia các buổi hội thảo thường niên do các chuyên gia an ninh mạng Nhật Bản đóng vai trò hướng dẫn. Các buổi hội thảo đầu tiên, dự kiến diễn ra trong năm sau, sẽ tập trung vào tập huấn thực tế.

Dự án được xây dựng dựa trên nguyên tắc đã được ASEAN và Nhật Bản nhất trí năm 2016 và sửa đổi năm 2019 nhằm đẩy mạnh hợp tác quốc phòng đa phương. Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết quốc gia này ủng hộ vai trò trung tâm, đoàn kết và linh hoạt của ASEAN trong vấn đề an ninh mạng.

Các bên ký kết thỏa thuận về dự án mới bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) theo hình thức trực tuyến. Hội nghị quy tụ các quan chức quốc phòng hàng đầu của 10 quốc gia ASEAN và 8 quốc gia đối tác, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.