ASEAN và Canada đặt mục tiêu ký kết FTA vào năm 2025

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Canada đặt mục tiêu kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada (ACAFTA) vào năm 2025 và hồi tuần trước đã đạt được bước tiến mới tới gần mục tiêu này.

Ông Djatmiko Bris Witjaksono, Tổng cục trưởng Đàm phán thương mại quốc tế thuộc Bộ Thương mại Indonesia kiêm Trưởng đoàn đàm phán của ASEAN, cho biết, tại vòng đàm phán thứ 5 ở Bali, hai bên đã nhất trí kết thúc đàm phán trong vòng 2 năm.

Trong một thông cáo báo chí, ông Djatmiko khẳng định: “ACAFTA sẽ trở thành FTA đầu tiên của ASEAN với châu Mỹ. Các nhà đàm phán cần nỗ lực nhằm kết thúc các cuộc đàm phán vào năm 2025”.

Ông Djatmiko cho hay vòng đàm phán ACAFTA lần thứ 5 đã thảo luận một số vấn đề nổi bật, bao gồm vấn đề lao động và môi trường. Cuộc họp ở Bali quy tụ một số nhóm công tác, trong đó có các nhóm công tác về đầu tư, sở hữu trí tuệ, thương mại hàng hóa, cũng như các nhóm công tác trong lĩnh vực dịch vụ. Tại vòng đàm phán này, hai bên đã nhất trí về nhiều điều khoản và câu chữ.

ASEAN và Canada đã khởi động các cuộc đàm phán ACAFTA vào năm 2021. ASEAN là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ tư của Canada vào năm 2021. Thương mại hàng hóa song phương đã đạt 40,7 tỷ USD vào năm 2022.

Một nghiên cứu khả thi chung cho thấy ACAFTA sẽ giúp giảm các biện pháp phi thuế quan và tạo thuận lợi hóa thương mại, qua đó có thể tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của ASEAN thêm 39,4 tỷ USD. Trong khi đó, thỏa thuận thương mại tự do này cũng sẽ giúp GDP của Canada tăng thêm 5,1 tỷ USD.

ACAFTA dự kiến sẽ giúp GDP của Indonesia tăng thêm 7,1 tỷ USD. Theo thống kê chính thức, thương mại Indonesia-Canada đã tăng từ mức 3,1 tỷ USD vào năm 2021 lên 4,3 tỷ USD vào năm 2022, trong đó Indonesia ghi nhận mức thâm hụt thương mại lên tới 1,7 tỷ USD.

Indonesia và Canada hiện cũng đang nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận hợp tác kinh tế toàn diện song phương (ICA-CEPA) vào năm 2024. Thỏa thuận này được kỳ vọng giúp GDP của Indonesia tăng thêm 1,4 tỷ USD và tăng 851 triệu USD kim ngạch xuất khẩu sang Canada trong trung hạn.

Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.