ASEAN và Ấn Độ thông qua kế hoạch hành động 5 năm

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 (AMM-58) đang diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, ngày 10/7, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Ấn Độ đã thông qua Kế hoạch Hành động ASEAN - Ấn Độ cho 5 năm tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, trong bài đăng trên mạng xã hội X, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ Pabitra Margherita, người đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Ấn Độ, cho biết Kế hoạch Hành động ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2026 - 2030 tập trung vào việc mở rộng hợp tác và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Cũng theo Quốc vụ khanh Margherita, năm nay là Năm Du lịch ASEAN - Ấn Độ và hai bên đã tiến hành các cuộc thảo luận về việc tăng cường quan hệ nhân dân.

Tại hội nghị, hai bên cũng đã thảo luận về nhiều lĩnh vực khác như hợp tác về kỹ thuật số, quản lý thảm họa, quốc phòng, kinh tế, hàng hải và y tế.

Trong tuyên bố trước khi Quốc vụ khanh Margherita tới Malaysia để tham dự các hoạt động trong khuôn khổ AMM-58, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh chuyến thăm sẽ làm mới sự gắn kết sâu sắc của nước này với cấu trúc khu vực lấy ASEAN làm trung tâm và nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của New Delhi đối với sự thống nhất của ASEAN cũng như vai trò trung tâm của ASEAN và Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP), đồng thời củng cố Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - Ấn Độ.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.