ASEAN tiến hành Đối thoại nhân quyền lần thứ 5

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) đã tổ chức Đối thoại nhân quyền ASEAN lần thứ 5 vào ngày 6/11 tại Jakarta, 2 tháng sau khi Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về đối thoại nhân quyền được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43.

Sự kiện trên đã thu hút sự tham dự của đại diện các quốc gia thành viên ASEAN (AMS), AICHR, Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN, cơ quan nhân quyền quốc gia (NHRI) từ một số AMS, cùng các tổ chức có quan hệ tham vấn với AICHR và Ban Thư ký ASEAN.

Phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi khẳng định rằng Đối thoại nhân quyền ASEAN đánh dấu một cột mốc quan trọng trong khu vực và là bước phát triển lớn trong việc thúc đẩy văn hóa cởi mở nhằm tăng cường sự hiểu biết về các vấn đề và thách thức về nhân quyền, qua đó giúp thu hẹp khác biệt và tạo ra con đường hướng tới những sự thay đổi có ý nghĩa.

Tại Đối thoại, các đại biểu đã trao đổi những thực tiễn tốt nhất nhằm thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, cũng như cách thức vượt qua những thách thức để thực hiện Tuyên bố nhân quyền ASEAN (AHRD). 

Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm của các AMS trong việc gia nhập và thực hiện các công ước nhân quyền quốc tế, bao gồm các yêu cầu báo cáo và theo dõi khuyến nghị, cũng như sự tham gia của các AMS vào quá trình Đánh giá phổ quát định kỳ.

Đối thoại nhân quyền ASEAN lần thứ 5 cũng bao gồm các cuộc thảo luận chuyên đề về tự do tôn giáo và tín ngưỡng, bảo vệ nhà báo, quyền của lao động nhập cư, quyền của phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật, bình đẳng giới, môi trường và biến đổi khí hậu, bạo lực tình dục trực tuyến đối với trẻ em, tin giả và thông tin sai lệch, các mục tiêu phát triển bền vững...

Nhân kỷ niệm 11 năm thông qua AHRD và kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR), các đại biểu đã tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trong khu vực, phù hợp với hai văn kiện quan trọng này.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.