ASEAN thúc đẩy giao thương với Mexico

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trong các ngày từ 25-28/10, Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Mexico (ACMC) đã phối hợp với Hội đồng Doanh nghiệp Mexico về Ngoại thương, Đầu tư và Công nghệ (COMCE) tổ chức chuyến thăm và làm việc tại bang Michoacán, nhằm thúc đẩy giao thương và đầu tư với địa phương này.
Chú thích ảnh
Phái đoàn ACMC tại cuộc gặp với Thống đốc bang Michoacan Alfredo Ramírez Bedolla. Ảnh: Lưu Việt Hùng/TTXVN

Phái đoàn ASEAN tại Mexico, gồm đại diện của Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, đã có các buổi làm việc với Thống đốc Alfredo Ramírez Bedolla và các quan chức địa phương trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, du lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn tại hai thành phố Morelia và Pátzcuaro. 

Tại các cuộc gặp, Thống đốc Alfredo Ramírez Bedolla và quan chức địa phương đều đánh giá cao khả năng tăng cường hợp tác trên mọi mặt với ASEAN, đặc biệt là phát triển kinh tế, du lịch, nông nghiệp và cảng biển, qua đó giúp Michoacán nói riêng và Mexico nói chung đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài. 

Sau khi nghe phần giới thiệu về tiềm năng hợp tác của các Đại sứ và đại diện Đại sứ quán Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan, các quan chức và doanh nhân Michoacan đã cùng thảo luận về các cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Mexico nói chung và địa phương nói riêng với ASEAN. 

Theo số liệu thống kê của Bộ Kinh tế Mexico, kim ngạch thương mại giữa Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam với Mexico trong năm 2020 đạt 28,088 tỉ USD. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoành Năm phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lưu Việt Hùng/TTXVN

Phát biểu tại các sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoành Năm - Chủ tịch luân phiên ACMC - nhấn mạnh tiềm năng hợp tác song phương giữa Michoacán nói riêng và Mexico nói chung với ASEAN trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế tạo, công nghệ thông tin, đầu tư, giáo dục, du lịch và hậu cần cảng biển; đồng thời khẳng định ASEAN là một cửa ngõ để hàng hóa Mexico thâm nhập thị trường châu Á.

Về tiềm năng thương mại giữa Việt Nam và Mexico, Đại sứ Nguyễn Hoành Năm đánh giá Mexico là một trong những thị trường quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh và kêu gọi các doanh nghiệp cần tăng cường kết nối và tận dụng lợi thế của các Hiệp định tự do thương mại (FTA), đặc biệt là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), để thúc đẩy giao thương và đầu tư.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh cuộc gặp Hội đồng thành phố Morelia, Mexico. Ảnh: Lưu Việt Hùng/TTXVN

Mexico hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 tại khu vực Mỹ Latinh của Việt Nam và ngược lại, Việt Nam là thị trường xuất-nhập khẩu quan trọng thứ 8 của Mexico tại châu Á. Theo số liệu của Bộ Công thương Việt Nam, kim ngạch trao đổi thương mại song phương trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 1,451 tỉ USD.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.