ASEAN thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện

Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Bộ Thương mại Indonesia đã phối hợp tổ chức hội thảo nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) của ASEAN.
Phóng viên TTXVN tại Indonesia cho biết, từ ngày 27-28/10 tại Jakarta, Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Bộ Thương mại Indonesia đã phối hợp tổ chức hội thảo nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) của ASEAN. Sự kiện có sự tham gia của đại diện 10 nước thành viên ASEAN và 6 đối tác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tổng vụ trưởng Hợp tác Quốc tế, Bộ Thương mại Indonesia Bachrul Chairi đã nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của hội thảo là nhằm tìm kiếm sự đột phá trong phương thức đàm phán về RCEP, làm cơ sở cho vòng đàm phán thứ sáu hiệp định thương mại khu vực này, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới tại Ấn Độ.

Tại vòng đàm phán thứ 5 về RCEP, diễn ra tại Singapore hồi tháng 6 vừa qua, ASEAN và 6 đối tác thương mại lớn trong khu vực bao gồm Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và New Zealand vẫn chưa đạt được sự nhất trí về các vấn đề cốt lõi liên quan đến thương mại hàng hóa và dịch vụ cũng như đầu tư. Điều này đã làm tăng mối lo ngại về khả năng hoàn thành mục tiêu đạt được một thỏa thuận chung về RCEP trong năm tới.

Thỏa thuận về RCEP giữa ASEAN và các đối tác ở châu Á-Thái Bình Dương sẽ tạo ra một thị trường hội nhập khu vực rộng lớn với dân số tới 3,4 tỷ người và tổng sản phẩm quốc nội là 21.400 tỷ USD.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.