ASEAN thảo luận về Tầm nhìn Cộng đồng 2045, tư cách thành viên Timor Leste và khu vực phi hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 29/4, Malaysia đã tổ chức các cuộc họp gồm Cuộc họp các quan chức cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN (SOM), Cuộc họp của Ủy ban điều hành Khu vực không có vũ khí hạt nhân Đông Nam Á (SEANWFZ ExCom) và Nhóm công tác Hội đồng điều phối ASEAN lần thứ 18 về Đơn xin gia nhập ASEAN của Timor Leste (ACCWG-TL).

Các cuộc họp diễn ra tại Kuala Lumpur do Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Amran Mohamed Zin chủ trì, với tư cách Trưởng SOM của Malaysia.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Malaysia, các cuộc họp SOM và SEANWFZ ExCom có sự tham gia của lãnh đạo SOM các quốc gia thành viên ASEAN. Đối với ACCWG-TL, cuộc họp có sự tham gia của đại diện các quốc gia thành viên ASEAN từ hai trụ cột Kinh tế và Văn hóa - Xã hội. Ngoài ra, các cuộc họp còn có sự tham dự của Phó Tổng thư ký Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN và Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Lãnh đạo SOM của Timor Leste tham dự với tư cách quan sát viên.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết, là khối khu vực duy trì sự hợp tác vì lợi ích chung, tất cả nội dung thảo luận tại các cuộc họp trên của ASEAN đều tập trung vào việc đảm bảo cách tiếp cận toàn diện và hướng tới tương lai khu vực ASEAN thịnh vượng, hòa bình và an ninh hơn.

Cuộc họp SOM đã thảo luận về những nỗ lực của ASEAN nhằm tăng cường xây dựng Cộng đồng ASEAN, bao gồm Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 dự kiến sẽ được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 46 vào ngày 26/5/2025. Liên quan vấn đề này, SOM đã chúc mừng Lực lượng đặc nhiệm cấp cao về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN vì đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và hỗ trợ các kế hoạch chiến lược về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và kết nối. Cuộc họp cũng thảo luận về tiến độ thực hiện Lộ trình để Timor Leste trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN, đơn xin gia nhập Hiệp ước hữu nghị và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) của các nước bên ngoài và quan hệ đối ngoại của ASEAN.

Cuộc họp của Ủy ban điều hành SEANWFZ tập trung vào các nỗ lực của ASEAN nhằm thúc đẩy giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, bao gồm mục tiêu lâu dài là bảo đảm các quốc gia có vũ khí hạt nhân tham gia Nghị định thư SEANWFZ, củng cố cả vị thế pháp lý của Hiệp ước và vai trò lãnh đạo của ASEAN trong việc thúc đẩy khu vực không vũ khí hạt nhân.

ACCWG-TL tập trung vào những nỗ lực của ASEAN nhằm thúc đẩy để Timor Leste sớm trở thành thành viên đầy đủ của Khối. Tại cuộc họp, các đại biểu đã xem xét tiến độ thực hiện Lộ trình gia nhập của Timor Leste, tăng cường các sáng kiến xây dựng năng lực cho quan chức Timor Leste và thành lập Đơn vị Timor Leste trong Ban thư ký ASEAN để đẩy nhanh và hỗ trợ tư cách thành viên của quốc gia này. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Malaysia nhấn mạnh nước Chủ tịch ASEAN 2025 cam kết hợp tác chặt chẽ với các quốc gia thành viên và Timor Leste để đẩy nhanh quá trình gia nhập nhằm thúc đẩy sự thống nhất và hội nhập của khu vực.

Viên Luyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.