ASEAN tăng cường hợp tác giữa các cơ quan tư pháp

Tại phiên họp của Chánh án các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vừa diễn ra tại Singapore, các chánh án thống nhất sẽ tăng cường mối quan hệ chặt chẽ và hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan tư pháp của ASEAN.

Tại phiên họp của Chánh án các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vừa diễn ra tại Singapore, các chánh án thống nhất sẽ tăng cường mối quan hệ chặt chẽ và hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan tư pháp của ASEAN.   

Phiên họp đầu tiên của các chánh án được tổ chức bên lề hội nghị lần thứ 35 của Hiệp hội Luật các nước ASEAN (ALA) diễn ra tại Xinhgapo từ ngày 23/8 đến ngày 25/8 với sự tham dự của đại biểu tất cả 10 nước thành viên ASEAN.

Đoàn Việt Nam tham dự phiên họp của Chánh án có ông Trần Văn Cò, Chánh án Tòa Phúc thẩm Tòa án Tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và ông Trần Đại Hưng, Chủ tịch ALA của Việt Nam. 

Các chánh án ASEAN cũng thống nhất sẽ thường xuyên tổ chức các diễn đàn để các nước ASEAN có dịp thảo luận và trao đổi quan điểm về những vấn đề mà các cơ quan tư pháp của ASEAN cùng quan tâm và sẽ tạo điều kiện để các cơ quan tư pháp của ASEAN tăng cường hợp tác nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế tại khu vực. 

Tại hội nghị lần thứ 35 của Hiệp hội Luật các nước ASEAN, gần 300 đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan tới luật quốc tế, luật kinh doanh cũng như cách giải quyết một số vụ tranh chấp tại khu vực.    

Hiệp hội luật các nước ASEAN là một tổ chức phi chính phủ được thành lập năm 1979, tập hợp đông đảo luật sư, thẩm phán, quan chức ngành luật, giáo viên luật của các nước thành viên ASEAN.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.