ASEAN tăng cường hợp tác chống tội phạm mạng, lừa đảo xuyên quốc gia

Các nước ASEAN đang đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến và mua bán người, trong bối cảnh các tổ chức tội phạm ngày càng lợi dụng công nghệ để mở rộng hoạt động xuyên biên giới và né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Ngày 20/10/2026, tại Thành phố Makati, Philippines, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 20 (AMMTC 20). Ảnh minh họa: bocongan.gov.vn
Ngày 20/10/2026, tại Thành phố Makati, Philippines, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 20 (AMMTC 20). Ảnh minh họa: bocongan.gov.vn

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 20 (AMMTC 20) diễn ra ngày 21/10 tại thành phố Makati của Philippines, Bộ trưởng Nội vụ và Chính quyền địa phương Philippines Jonvic Remulla cho rằng các quốc gia thành viên cần hiện đại hóa phương thức ứng phó với những mạng lưới tội phạm ngày càng tinh vi. Theo ông, lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và buôn bán ma túy có mối liên hệ chặt chẽ, trong khi công nghệ cho phép các đối tượng nhanh chóng mở rộng hoạt động qua biên giới. Vì vậy, hợp tác khu vực cần được tăng cường nhằm bảo vệ người dân trước những nguy cơ an ninh mới.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại hội nghị là tuyên bố của ASEAN về bảo vệ trẻ em trước hành vi xâm hại và bóc lột tình dục trên môi trường mạng, đề cập các nguy cơ liên quan đến nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Các bộ trưởng cũng thảo luận báo cáo khu vực đầu tiên của ASEAN về tình hình mua bán người, trong đó tổng hợp những kết quả hợp tác trong phòng, chống loại tội phạm này.

Theo Bộ trưởng Remulla, ASEAN cùng các đối tác đối thoại gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đang thúc đẩy một tuyên bố chung về tăng cường hợp tác chống mua bán người, khủng bố và tội phạm mạng.

Ông Remulla cảnh báo các tổ chức lừa đảo trực tuyến đang thay đổi phương thức hoạt động, chuyển từ những cơ sở tập trung quy mô lớn sang các địa điểm nhỏ, phân tán trong khu dân cư nhằm tránh bị phát hiện. Ông cho biết, lực lượng chức năng Philippines đang theo dõi 3 địa điểm nghi là trung tâm lừa đảo tại vùng đô thị Manila. Tại đây, các nhóm tội phạm thuê nhà để bố trí khoảng 10-20 người hoạt động, thay vì tập trung hàng nghìn người tại một cơ sở như trước đây.

Bên cạnh những loại hình tội phạm truyền thống, các bộ trưởng cũng thảo luận về những nguy cơ liên quan đến chủ nghĩa cực đoan bạo lực mang tư tưởng hư vô. Bộ trưởng Remulla nhấn mạnh, việc tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, kiểm soát biên giới và phối hợp thực thi pháp luật giữa các nước ASEAN tiếp tục là những giải pháp trọng tâm nhằm đấu tranh hiệu quả với các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Việt Dũng/TTXVN

Dành cho bạn

Quang cảnh khu định cư ở Đông Jerusalem (phía trước) nơi người Palestine có thể nhìn thấy cáp treo chạy chỉ cách nhà họ vài mét. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Công ty thứ năm rút khỏi dự án cáp treo ở Đông Jerusalem (Israel)

Một công ty tư vấn kỹ thuật của Italy từ chối tham gia dự án cáp treo dài 1,4 km nối Tây Jerusalem với Đông Jerusalem, trong bối cảnh các tổ chức nhân quyền cảnh báo công trình có thể khiến hàng chục gia đình Palestine mất đất, nhà cửa và làm biến đổi cảnh quan lịch sử.

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Bỉ - Những mối liên hệ truyền cảm hứng mạnh mẽ

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Bỉ - Những mối liên hệ truyền cảm hứng mạnh mẽ

Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Bỉ và Liên minh châu Âu (EU), ông Bert De Belder, Trưởng ban Quan hệ quốc tế của Đảng Lao động Bỉ (PTB), đã có cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Brussels về quan hệ giữa PTB với Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm Đổi mới và cơ hội hợp tác giữa Việt Nam với Bỉ, châu Âu.