ASEAN Para Games 8: Việt Nam phá hai kỷ lục Đông Nam Á

Ngày thi đấu thứ ba của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại đại hội ASEAN Para Games 8 đánh dấu sự kiện có hai kỷ lục Đông Nam Á đã bị phá vỡ trong môn cử tạ và bơi lội.
ASEAN Para Games 8: Việt Nam phá hai kỷ lục Đông Nam Á ảnh 1

Vận động viên Nguyễn Thanh Xuân. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, vận động viên cử tạ hạng cân 65kg Nguyễn Thanh Xuân đã phá vỡ kỷ lục Đông Nam Á, với thành tích đẩy 171 kg và vận động viên bơi lội Phạm Anh Tú ở nội dung thi đấu bơi tự do nam 400m với thành tích 5’37.82. Như vậy, bộ môn cử tạ đến giờ phút này đã mang về cho đoàn Việt Nam 3 tấm huy chương vàng (HCV) ở các hạng cân 49kg, 54kg và 65kg.

Hôm nay cũng có thể coi là ngày thi đấu khá thành công của hai bộ môn vốn được coi là thế mạnh của Đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội lần này, đó là điền kinh và bơi lội khi hai bộ môn này đã mang về 8 tấm HCV, nâng tổng số HCV của toàn đoàn lên 24, giữ vững vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Nhận định về ngày thi đấu thứ ba, ông Vũ Thế Phiệt - Trưởng Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam cho biết: "Hôm nay, các vận động viên của chúng ta đồng loạt tham gia cả 9 môn thi đấu. Tuy các hạng thương tật của các môn điền kinh, bơi đã bị ghép nhiều vào một nội dung, song các vận động viên vẫn nỗ lực hết sức mình vì màu cờ sắc áo, như môn điền kinh vẫn đạt được 4 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ.

Như vậy, tính đến 18h ngày 6/12, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được tổng cộng 74 huy chương các loại, trong đó có 24 HCV, 25 HCB và 25 HCĐ, và chỉ kém đoàn Malaysia xếp thứ ba đúng một huy chương. Hiện đoàn Thái Lan đang xếp thứ nhất với tổng số 107 huy chương các loại, trong đó có 35 HCV. Đoàn Lào và Campuchia vẫn xếp thứ 9 và thứ 10 trên bảng tổng sắp và là hai đoàn chưa có HCV.

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, đội tuyển Boccia Việt Nam đã ra quân thi đấu với các nội dung BC1 và BC2. Huấn luyện viên đội tuyển Boccia, ông Mai Trí Dũng cho biết môn Boccia tham gia Para Games là môn mới và lần này là lần thứ hai Việt Nam tham gia với 4 vận động viên. Đây là môn thi đấu đặc thù dành cho các vận động viên bại não nặng và nhẹ, bị liệt tứ chi nặng...

Cả bốn vận động viên Việt Nam tham dự thi đấu nội dung Boccia có tuổi đời còn khá trẻ, trong đó có hai em mới 15 tuổi - độ tuổi vừa đủ để tham dự Para Games . Trong số đó, em Tô Đức Dương là học sinh trường chuyên biệt Bình Minh, Tân Phú - thành phố Hồ Chí Minh, được huấn luyện viên Mai Trí Dũng phát hiện và đưa về tập luyện tham gia đội tuyển thi đấu. Ngay ở lần tham gia thi đấu đầu tiên, Tô Đức Dương đã có trận thắng vận động viên người Myanmar, với tỷ số 6-1. Ông Dũng cho biết: "Do các vận động viên còn trẻ nên mục tiêu của chúng tôi lần này là cho các em học hỏi để tích lũy kinh nghiệm cho những kỳ Para Games sau".

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.