ASEAN Cup 2026: Malaysia hy vọng vào 'phép màu'

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong nỗ lực lật ngược thế cờ tại bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên tạm quyền của đội tuyển Malaysia, ông Tan Cheng Hoe đã kêu gọi các học trò lấy cảm hứng từ chiến thắng lịch sử "Phép màu Hà Nội" năm 2014.
Chú thích ảnh
HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển quốc gia Malaysia trả lời họp báo trước trận bán kết gặp đội tuyển Việt Nam tại Kuala Lumpur, ngày 15/8. 

Hiện tại, đội tuyển Malaysia đang đối mặt với một thử thách cực lớn khi để thua 0-2 trước Việt Nam ở trận lượt đi ngay trên sân nhà. Đối thủ của họ là một đội tuyển Việt Nam đang có phong độ cực kỳ ấn tượng với chuỗi 24 trận bất bại dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Dù phải thi đấu trên sân khách với bất lợi về tỉ số, chiến lược gia 58 tuổi của đội tuyển Malaysia vẫn kỳ vọng rằng các cầu thủ trẻ của mình có thể vượt qua nghịch cảnh. Nhắc lại ký ức tại AFF Cup 2014, khi Malaysia dưới thời huấn luyện viên Dollah Salleh đã lội ngược dòng đánh bại Việt Nam 4-2 ngay tại Mỹ Đình sau khi thua 1-2 ở lượt đi, ông Tan Cheng Hoe cho rằng lịch sử đã chứng minh không có ngọn núi nào là không thể vượt qua trong bóng đá khu vực. Ông nhấn mạnh rằng dù các thế hệ cầu thủ đã thay đổi, nhưng tinh thần từ cuộc lội ngược dòng lịch sử đó sẽ là động lực mạnh mẽ để đội bóng tin vào mọi khả năng có thể xảy ra trong 90 phút sắp tới.

Theo truyền thông Malaysia ngày 18/8, trong buổi họp báo trước trận đấu tại Hà Nội, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cũng đưa ra lời nhắc nhở nghiêm khắc, yêu cầu các cầu thủ giữ vững tâm lý, không để bị xao nhãng bởi mạng xã hội hay những luồng dư luận tiêu cực. Ông mong muốn các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quý giá khi đối đầu với một đối thủ hàng đầu như Việt Nam, đồng thời phải giữ được sự bình tĩnh để không hoảng sợ trước áp lực từ các khán đài chật kín cổ động viên đối phương. Theo ông, bóng đá không có kịch bản định sẵn cho đội bóng mạnh hơn và nếu tận dụng tốt thời cơ, Malaysia hoàn toàn có thể thay đổi kết cục trận đấu.

Đồng quan điểm với huấn luyện viên trưởng, tiền vệ Ahmad Aysar Hadi Shapri khẳng định toàn đội sẽ cống hiến hết mình trên sân cỏ. Mặc dù tôn trọng thành tích ấn tượng của đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ Malaysia vẫn giữ thái độ lạc quan và tự tin để sẵn sàng cho trận chiến quyết định.

Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia sẽ chính thức diễn ra vào 20h ngày 19/8 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Kết quả của trận đấu này sẽ xác định đội bóng giành quyền vào chơi trận chung kết của giải vô địch Đông Nam Á năm nay.

Tin, ảnh: Bùi Hoàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.