ASEAN cùng các đối tác tăng cường hợp tác vì môi trường bền vững

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ Hội nghị cấp Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 17, ngày 24/8, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra các cuộc họp liên quan gồm Hội nghị cấp Bộ trưởng Môi trường ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) lần thứ 18; Đối thoại cấp Bộ trưởng ASEAN - Nhật Bản về Hợp tác Môi trường và Biến đối khí hậu; Diễn đàn ASEAN - Mỹ và lễ khởi động Sáng kiến Hợp tác ASEAN - Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Lào, bà Bounkham Vorachit đang phát biểu khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng Môi trường ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) lần thứ 18. Ảnh: Phạm Kiên/PV TTXVN tại Lào

Trong đó, các bên cùng đánh giá tiến độ hợp tác trong các hoạt động môi trường và thảo luận hợp tác chiến lược trong tương lai về đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, giáo dục môi trường, khoa học và công nghệ môi trường, các thành phố bền vững với môi trường và rác thải nhựa biển, cùng nhiều vấn đề khác.

Tham dự có Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Lào Bounkham Vorachit; các Bộ trưởng, trưởng đoàn các nước ASEAN phụ trách về môi trường; Phó Tổng thư ký ASEAN Ekkaphab Phanthavong, cùng các quan chức cấp cao về môi trường của Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại các sự kiện nêu trên, Bộ trưởng Bounkham Vorachit nhấn mạnh tất cả các quốc gia trên toàn cầu, trong đó có các nước thành viên ASEAN, đều đang phải đối mặt với những lo ngại về môi trường, bao gồm cả vấn đề thiên tai và biến đổi khí hậu. Bà Vorachit khẳng định các vấn đề môi trường có tính chất xuyên biên giới và tác động đáng kể đến sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như đời sống dân sinh ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu. Do đó, việc tăng cường và thúc đẩy quan hệ và hợp tác về môi trường giữa các nước thành viên ASEAN, các đối tác của ASEAN, cũng như các nước khác trên thế giới có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần vào sự ổn định, thịnh vượng và hạnh phúc của người dân trên toàn cầu, cũng như trong khu vực. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị cấp Bộ trưởng Môi trường ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) lần thứ 18. Ảnh: Phạm Kiên/PV TTXVN tại Lào

Tại Đối thoại cấp Bộ trưởng ASEAN - Nhật Bản về Môi trường và Biến đổi khí hậu, các đại biểu tham dự đã hoan nghênh việc tổ chức Tuần lễ Môi trường ASEAN - Nhật Bản và Khởi động Sáng kiến mới Hợp tác ASEAN - Nhật Bản: Chương trình Chiến lược về Khí hậu và Môi trường ASEAN (SPACE) nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Nhật Bản; Khẳng định kể từ khi thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN và Nhật Bản, hai bên đã thúc đẩy nhiều lĩnh vực hợp tác và Sáng kiến hợp tác môi trường, góp phần đáng kể giải quyết thách thức của các nước thành viên ASEAN về biến đổi khí hậu, quản lý chất thải, ô nhiễm và mất đa dạng sinh học…

Cùng ngày, các bên cũng tham gia lễ Khởi động Sáng kiến mới Hợp tác ASEAN - Nhật Bản, một tập hợp các sáng kiến toàn diện tập trung vào 3 trụ cột là Biến đổi khí hậu, Ô nhiễm và Đa dạng sinh học, được kỳ vọng có thể tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và các thách thức môi trường khác…

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".