Armenia đồng ý thiết lập quan hệ với Azerbaijan theo nguyên tắc do Nga đề xuất

Armenia đã đồng ý thiết lập quan hệ với Azerbaijan theo nguyên tắc do Nga đề xuất và sẵn sàng xác nhận vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh ba bên sắp diễn ra ở Sochi.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã đưa ra tuyên bố này trên trang Twitter ngày 28/10. Ông Pashinyan nói: “Armenia đã đồng ý làm việc dựa trên cơ sở các nguyên tắc và các yếu tố cơ bản để thiết lập quan hệ với Azerbaijan do Liên bang Nga đề xuất. Chúng tôi sẵn sàng xác nhận vấn đề đó tại Sochi. Chúng tôi cũng hy vọng Nga sẽ ủng hộ các đề xuất của mình”.

Tại cuộc họp của Hội đồng nguyên thủ Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) hôm 14/10, Tổng thống Vladimir Putin đã mời Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Pashinyan đến Nga để thảo luận về các vấn đề khu vực. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra, thời gian và địa điểm sẽ được tiết lộ trong thời gian thích hợp.

Về phần mình, trong bài phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Pashinyan đã xác nhận rằng ông sẽ đến Sochi theo lời mời để gặp Tổng thống Putin và Tổng thống Azerbaijan Aliyev vào ngày 31/10. Hội nghị thượng đỉnh ba bên gần đây nhất giữa Nga, Armenia và Azerbaijan diễn ra hồi tháng 11/2021 tại Sochi.

Trong diễn biến liên quan, Hội đồng Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) sẽ tổ chức phiên họp bất thường vào ngày 28/10 (giờ địa phương). Ông Peskov xác nhận với truyền thông rằng bên cạnh việc thảo luận một số vấn đề khác, cuộc họp này nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của ba nhà lãnh đạo Nga, Armenia và Azerbaijan. Trước đó, Thủ tướng Pashinyan nói rằng Armenia đã đề xuất tổ chức phiên họp bất thường của Hội đồng CSTO để thảo luận về tình hình ở biên giới với Azerbaijan.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.