Armenia, Azerbaijan bắt đầu công tác phân định biên giới

Armenia và Azerbaijan ngày 23/4 bắt đầu công tác phân định biên giới trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa hai nước sau nhiều thập kỷ xung đột lãnh thổ. 
Chú thích ảnh
Binh sĩ Armenia tuần tra trên tuyến đường gần làng Berdashen thuộc tỉnh Shirak, khu vực ranh giới ngừng bắn với Azerbaijan, ngày 27/11/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Bộ nội vụ hai nước ra thông báo như trên. Phía Azerbaijan cho biết các nhóm chuyên gia đang tiến hành xác định các tọa độ dựa trên nghiên cứu trắc địa địa hình.

Tuần trước, hai nước đã xác nhận sẽ thúc đẩy phân định biên giới trong khu vực các ngôi làng có tranh chấp, dựa trên các bản đồ thời Liên Xô trước đây.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan khẳng định rằng việc giải quyết tranh chấp biên giới còn lại sẽ giúp hai nước tránh được một cuộc xung đột mới. Ông cho biết binh sĩ Armenia sẽ thay cho lực lượng biên phòng Nga vốn được triển khai trong khu vực này kể từ năm 1992.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.