Argentina xét xử các cựu chỉ huy Hải quân liên quan vụ chìm tàu ngầm ARA San Juan

Ngày 3/3, Tòa án liên bang tỉnh Santa Cruz, miền Nam Argentina, đã mở phiên tòa xét xử 4 cựu chỉ huy Hải quân, bị cáo buộc chịu trách nhiệm trong vụ chìm tàu ngầm ARA San Juan, xảy ra vào tháng 11/2017, khiến 44 thủy thủ thiệt mạng.
Chú thích ảnh
Tàu ngầm ARA San Juan. Ảnh: AFP

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, các bị cáo gồm Claudio Villamide - cựu Tư lệnh Lực lượng Tàu ngầm, Héctor Alonso - cựu Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Lực lượng Tàu ngầm, Luis Enrique López Mazzeo - cựu Chỉ huy Huấn luyện và Hugo Correa - cựu Giám đốc Điều hành Thông tin liên lạc. Các cựu sĩ quan bị truy tố với các tội danh không hoàn thành nghĩa vụ công vụ, thiếu trách nhiệm trong thi hành chức trách và gây hậu quả nghiêm trọng do bất cẩn, với khung hình phạt có thể bao gồm án tù. Tuy nhiên, các bị cáo đều phủ nhận cáo trạng.

Sau hơn 8 năm xảy ra vụ việc, một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hải quân Argentina, chưa có cựu quan chức nào bị truy tố. Tàu ngầm ARA San Juan do Đức chế tạo mất liên lạc ngày 15/11/2017 trên vùng biển Nam Đại Tây Dương khi đang trong hành trình từ thành phố Ushuaia, cực Nam Argentina, trở về căn cứ quân sự Mar del Plata sau một cuộc huấn luyện. Trước đó, tàu đã báo cáo gặp sự cố nước tràn qua ống thông khí vào khoang chứa ắc quy. Vài giờ sau, một vụ nổ được ghi nhận tại khu vực nơi tàu ngầm ARA San Juan mất liên lạc.

Theo cáo trạng của cơ quan công tố, sau đợt đại tu năm 2015, tàu liên tục xuất hiện nhiều lỗi kỹ thuật, trong đó có những hư hỏng nghiêm trọng chưa được xử lý triệt để. Điều tra xác định nước lọt vào khoang chứa ắc quy, gây chập điện, cháy cục bộ, dẫn đến tàu mất kiểm soát độ sâu và bị nổ ép ở độ sâu hơn 600 m. Xác tàu được công ty Ocean Infinity tìm thấy năm 2018, cách cảng Comodoro Rivadavia khoảng 600 km về phía Đông.

Đại diện thân nhân các nạn nhân cho rằng phiên tòa hiện nay chưa làm rõ đầy đủ trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan, đồng thời kêu gọi mở rộng điều tra đối với các cấp lãnh đạo thời điểm xảy ra sự việc, trong đó có các cựu Tổng thống Mauricio Macri (2015-2019) và Alberto Fernández (2019-2023).

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tranh cãi về quy định nhử mồi gấu tại Mỹ

Tranh cãi về quy định nhử mồi gấu tại Mỹ

Cục Công viên Quốc gia Mỹ vừa ban hành quy định mới cho phép thợ săn tại một số khu vực đất công ở bang Alaska sử dụng thực phẩm của con người như bánh mỳ ngọt ngâm mỡ lợn muối để dụ gấu trước khi bắn ở khoảng cách gần.

Các xe tải được cho là chở thiết bị quân sự từ Saudi Arabia đến doanh trại Al-Wadiah do quân đội Chính phủ Yemen kiểm soát, bốc cháy sau khi trúng tên lửa đạn đạo của Houthi, tại tỉnh Hadramout. Ảnh: THX/TTXVN phát

Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 17/10 tuyên bố bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần khu vực Najran, khi máy bay đang thực hiện hoạt động quân sự dọc biên giới. Hai ngày trước, lực lượng này cũng tuyên bố phóng tên lửa đánh trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia.

Phóng viên Mỹ bị đánh trọng thương tại Bờ Tây

Phóng viên Mỹ bị đánh trọng thương tại Bờ Tây

Ngày 17/10, nữ phóng viên ảnh Heidi Levine của báo The Washington Post đã trải qua ca phẫu thuật tại Bệnh viện Beilinson ở Israel sau khi bị những người định cư Israel hành hung nghiêm trọng trong lúc tác nghiệp tại khu Bờ Tây.