Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 5/2, người phát ngôn Phủ Tổng thống Argentina Manuel Adorni tuyên bố nước này sẽ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và khẳng định với quyết định này, Buenos Aires “đang hướng tới một quốc gia có chủ quyền trong các vấn đề y tế".
Biểu tượng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN
Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Adorni cho biết Tổng thống Javier Milei đã chỉ thị cho Ngoại trưởng Gerardo Werthein rút khỏi WHO, đồng thời nhấn mạnh Argentina không nhận được tài trợ từ tổ chức này, do đó quyết định không ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ y tế của nước Nam Mỹ này.
Việc Argentina rút khỏi WHO sẽ có hiệu lực khi Tổng thống Milei ký sắc lệnh thông qua.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Nam Mỹ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa chính thức xác nhận Chile là quốc gia đầu tiên trong khu vực “xóa sổ” thành công bệnh dại lây truyền từ chó.
Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 14/9, tại Phủ Tổng thống, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Vũ Duy Long đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Abdelmadjid Tebboune.
Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Slovakia Robert Fico tới Việt Nam (từ ngày 12 đến 14/4/2026) đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi hai nước thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Đây là đối tác chiến lược thứ 12 của Việt Nam, đồng thời là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một vị lãnh đạo cấp cao Liên minh châu Âu (EU) sau khi quan hệ Việt Nam - EU được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 1/2025.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, ít nhất 3 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra ngày 14/9 tại một quán bar ở thành phố Bamenda, thủ phủ vùng Tây Bắc Cameroon.
Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, với sự hỗ trợ ngày càng lớn của khoa học - công nghệ. Theo các chuyên gia Đức, Việt Nam có nhiều điều kiện để phát triển nông nghiệp công nghệ cao.