Argentina: Tìm thấy hơn 80 thùng tài liệu của phát xít Đức

Ngày 11/5, Tòa án Tối cao Argentina cho biết gần đây đã tìm thấy 83 thùng hàng chứa tài liệu của phát xít Đức đã bị chính quyền nước này tịch thu trong Chiến tranh thế giới thứ hai và được cất giữ tại tầng hầm của tòa án.

Các thùng hàng này đã được Đại sứ quán Đức tại Tokyo gửi đến Argentina vào tháng 6/1941 trên một con tàu Nhật Bản có tên “Nan-a-Maru”. Vào thời điểm đó, lô hàng lớn này đã khiến giới chức chú ý, do lo ngại rằng nội dung bên trong có thể ảnh hưởng đến lập trường trung lập của Argentina trong chiến tranh. Bất chấp tuyên bố từ các nhà ngoại giao Đức khi đó rằng những thùng hàng chỉ chứa đồ cá nhân, Hải quan Argentina đã chọn kiểm tra ngẫu nhiên 5 thùng hàng. Họ phát hiện bưu thiếp, ảnh và tài liệu tuyên truyền của chế độ phát xít, cũng như hàng nghìn cuốn sổ tay của đảng Quốc xã. Một thẩm phán liên bang thời đó đã ra lệnh tịch thu toàn bộ và chuyển vụ việc lên Tòa án Tối cao. Hiện chưa rõ lý do vì sao số tài liệu này lại được gửi đến Argentina, cũng như Tòa án Tối cao khi đó đã xử lý ra sao.

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Argentina giữ lập trường trung lập cho đến năm 1944, khi nước này cắt đứt quan hệ với các nước phe Trục và đến năm 1945, nước này tuyên chiến với Đức và Nhật Bản. Argentina hiện là quốc gia có cộng đồng người Do Thái đông nhất tại Mỹ Latinh.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.