Argentina phản đối tuyên bố của Thủ tướng Anh về quần đảo Malvinas/Falkland

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 8/6, Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề Malvinas, Nam cực và Nam Đại Tây dương của Bộ Ngoại giao Argentina, ông Guillermo Carmona, đã lên tiếng phản đối những tuyên bố của Thủ tướng Anh Boris Johnson về vấn đề chủ quyền của quần đảo tranh chấp mà Argentina gọi là Malvinas còn Anh gọi là Falkland.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Boris Johnson sau một cuộc họp tại nhà số 10 Phố Downing ở London. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thủ tướng Johnson mới đây khẳng định binh sĩ Anh đã giải phóng quần đảo Malvinas/Falkland cách đây 40 năm, và người dân sinh sống tại đây được quyền quyết định vận mệnh của mình. Ông cũng cho biết có dự định đến thăm quần đảo này.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Carmona cho biết luôn có những kênh ngoại giao nếu Thủ tướng Johnson muốn đi thăm một vùng lãnh thổ của Argentina. Ông đồng thời yêu cầu Chính phủ Anh tuân thủ luật pháp quốc tế và cùng với Argentina tìm kiếm giải pháp thương lượng cho những tranh chấp giữa hai bên đối với chủ quyền của quần đảo Malvinas/Falkland.

Malvinas/Falkland là một phần lãnh thổ tranh chấp giữa Argentina và Anh. Quần đảo này nằm cách bờ biển Argentina 460 km và cách Anh 12.000 km. Anh chiếm đóng quần đảo này kể từ năm 1833, nhưng Argentina khẳng định có chủ quyền đối với quần đảo.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.