Argentina: Mất điện diện rộng trong thời tiết nắng nóng trên 40 độ C

Thủ đô Buenos Aires của Argentina đã lâm vào cảnh mất điện trên diện rộng trong ngày 11/1 khiến hàng nghìn hộ gia đình không có điện sử dụng trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, với nhiệt độ trên 40 độ C.   

Hai nhà phân phối điện Edenor và Edesur đều đăng thông báo mất điện tại thời điểm nắng nóng gay gắt dẫn tới nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng vọt tại cả các hộ gia đình và các doanh nghiệp. 

Cơ quan điện lực quốc gia Argentina (ENRE) cho biết việc công ty Edenor ngừng cấp điện đã ảnh hưởng tới 700.000 cư dân tại thủ đô Buenos Aires. Trong khi đó, 43.400 khách hàng của Edesur cũng lâm vào tình cảnh tương tự sau khi xảy ra sự cố hỏng đường dây cao thế ảnh hưởng đến 2 trạm biến áp của công ty này.   

AySA, doanh nghiệp cung cấp nước uống tại Buenos Aires, đã kêu gọi người dân tiết kiệm nước do tình trạng mất điện cũng ảnh hướng tới hệ thống lọc nước của doanh nghiệp này. 

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Argentina (SMN) dự báo nhiệt độ cao vẫn sẽ duy trì trong những ngày tới. 

Trong thư điện tử gửi tới các khách hàng, công ty Edesur nêu rõ SMN đã dự báo tình hình nắng nóng trong tuần và hiện công ty đang nỗ lực để tăng cường mạng lưới cung ứng điện nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng tăng cao.

Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.