Argentina hoan nghênh chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Mỹ

Trong phát biểu ngày 20/2, Tổng thống Argentina Mauricio Macri tuyên bố chuyến thăm Buenos Aires vào tháng 3 tới của Tổng thống Mỹ Barack Obama có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu sự mở cửa của nước này với thế giới.
Argentina hoan nghênh chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Mỹ ảnh 1

Tổng thống Argentina Mauricio Macri. Ảnh: THX/TTXVN

Bình luận về thông báo chính thức của Nhà Trắng rằng Tổng thống Obama sẽ đi thăm chính thức Argentina trong các ngày 23 và 24/3 tới, Tổng thống Macri cho rằng một giai đoạn mới trong mối quan hệ giữa hai nước sẽ bắt đầu. Ông nhấn mạnh Argentina mong muốn phát triển quan hệ với tất cả các nước trên thế giới, cùng tìm những điểm tương đồng để hợp tác và phát triển vì hòa bình, tự do và thịnh vượng.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Argentina Susana Malcorra cho biết chuyến thăm của ông Obama là minh chứng cho thấy Buenos Aires đang tái hội nhập với thế giới cũng như mở rộng quan hệ với tất cả các quốc gia lớn.

Quan hệ giữa Mỹ và Argentina đã được cải thiện nhanh chóng ngay sau khi ông Macri đắc cử tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái. Bên lề Diễn đàn kinh tế Davos mới đây, ông Macri đã gặp Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trước đó, mối quan hệ giữa hai bên được cho là không mấy tốt đẹp trong suốt 2 nhiệm kỳ cầm quyền của bà Cristina Fernandez, người tiền nhiệm của ông Macri. Tổng thống Obama chưa có chuyến thăm nào tới Argentina trong 7 năm tại nhiệm của mình.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.