Argentina: Đòn giáng mạnh vào uy tín chính quyền của Tổng thống Javier Milei

Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) ngày 26/9 thông báo tỷ lệ người nghèo ở nước này gia tăng đáng kể, lên tới 52,9% trong tổng số 47,3 triệu dân, cao hơn nhiều so với mức 41,7% vào cuối năm ngoái. Đáng chú ý, tỷ lệ đói nghèo cùng cực chiếm tới 18,1% dân số.
Chú thích ảnh
Tổng thống Argentina Javier Milei phát biểu tại Buenos Aires, ngày 19/11/2023. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, thống kê của INDEC là đòn giáng mạnh vào uy tín chính quyền của Tổng thống Javier Milei sau gần 10 tháng cầm quyền. Tỷ lệ người nghèo tại nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latinh tăng vọt từ đầu năm tới nay chủ yếu do thu nhập của người dân giảm đáng kể sau khi chính phủ phá giá tới 50% đồng peso nội tệ, áp dụng triệt để chính sách “thắt lưng buộc bụng” hà khắc nhằm loại bỏ thâm hụt ngân sách và kiềm chế lạm phát kéo dài trong nhiều năm. 

Trong nửa đầu năm 2024, nền kinh tế Argentina tiếp tục đà suy thoái và suy giảm 3,4%, với mức lạm phát cao hàng đầu thế giới lên tới 236%, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 7,6%. Giá lương thực, thực phẩm, điện, nước, khí đốt và giao thông vận tải cũng như nhiều mặt hàng thiết yếu khác tăng vọt sau khi chính phủ cắt giảm trợ giá khiến cuộc sống của người dân trở nên vô cùng khó khăn.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Phủ Tổng thống Manuel Adorni cho rằng thực trạng khó khăn hiện nay của Argentina là do những chính sách của chính phủ tiền nhiệm và là hậu quả của chủ nghĩa dân túy kéo dài trong nhiều năm. Theo ông, biện pháp tốt nhất để chống đói nghèo là kiềm chế lạm phát, đồng thời dẫn chứng chính phủ hiện nay đã giảm mức lạm phát từ 25,5% trong tháng 12/2023 xuống 4,2% vào tháng 8 vừa qua. 

Các chuyên gia dự báo nền kinh tế Argentina nhiều khả năng suy giảm 3% trong năm nay, trong khi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ngày 26/9 nhận định Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này có thể sụt giảm 4% trong năm 2024 và sẽ chỉ hồi phục vào năm 2025 với mức tăng 5%.

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.