Arập Xêút sẽ xây dựng 16 lò phản ứng điện hạt nhân trong 20 năm tới

Ông Abdel Ghani Malibari, Điều phối viên Cơ quan Hạt nhân dân sự Arập Xêút, ngày 1/6 cho biết, Riát có kế hoạch xây dựng 16 lò phản ứng hạt nhân dân sự trong vòng 20 năm tới, với tổng vốn đầu tư 300 tỷ riyals (80 tỷ USD).

Ông Abdel Ghani Malibari, Điều phối viên Cơ quan Hạt nhân dân sự Arập Xêút, ngày 1/6 cho biết, Riát có kế hoạch xây dựng 16 lò phản ứng hạt nhân dân sự trong vòng 20 năm tới, với tổng vốn đầu tư 300 tỷ riyals (80 tỷ USD).

Arập Xêút sẽ xây dựng 16 lò phản ứng điện hạt nhân trong 20 năm tới ảnh 1

Arập Xêút có kế hoạch xây 16 lò phản ứng điện hạt nhân trong 20 năm tới. Ảnh minh họa.(Nguồn: Internet)

Ông Malibari khẳng định, Arập Xêút sẽ gọi thầu quốc tế cho các dự án xây các lò phản ứng hạt nhân để sản xuất điện và khử muối trong nước biển với việc sử dụng năng lượng hạt nhân. Hai lò phản ứng đầu tiên sẽ sẵn sàng trong 10 năm tới và đến năm 2030, Arập Xêút sẽ có 16 lò phản ứng hạt nhân đi vào hoạt động. Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên sẽ đi vào hoạt động năm 2020 và sẽ bảo đảm 20% nhu cầu điện của quốc gia này.

Arập Xêút, là quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, đang tìm cách đa dạng hoá nguồn năng lượng phục vụ nhu cầu trong nước.

Hồi tháng Hai vừa qua, Arập Xêút đã ký một thỏa thuận hợp tác với Pháp về phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình để đáp ứng nhu cầu đang tăng cao. Nước này cũng đã ký với Mỹ một thỏa thuận tương tự vào năm 2008 và đang thương lượng với Nga về triển vọng mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực này.

Dù trữ lượng dầu mỏ còn lâu mới cạn kiệt, nhưng Arập Xêút đã quyết định hướng tới năng lượng hạt nhân và tái tạo để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước ngày càng cao sẽ tăng lên tới 8 triệu thùng dầu/ngày trong vòng 20 năm tới, tương đương với sản lượng dầu hiện nay của nước này. Arập Xêút cũng dự định sản xuất năng lượng tái tạo như mặt trời và gió trong khoảng từ 8 đến 10 năm tới.

Thanh Bình (P/v TTXVN tại Trung Đông)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.