Apple và Samsung lại kéo nhau ra tòa

Mặc dù về cơ bản, đây chỉ là "tập tiếp theo" trong một loạt đối đầu giữa hai tập đoàn sản xuất thiết bị thông minh lớn nhất thế giới về vấn đề bản quyền công nghệ, nhưng lần này, "gã khổng lồ" Google cũng bị "kéo vào cuộc" vì có nhiều lợi ích liên quan.

Ngày 1/4, tại phiên tòa về tranh chấp bằng sáng chế giữa Apple và Samsung diễn ra ở thành phố San Jose, thuộc bang California (Mỹ), các luật sư bào chữa cho hai hãng công nghệ hàng đầu thế giới này đã cáo buộc lẫn nhau về việc sao chép các tính năng công nghệ. Mặc dù về cơ bản, đây chỉ là "tập tiếp theo" trong một loạt đối đầu giữa hai tập đoàn sản xuất thiết bị thông minh lớn nhất thế giới về vấn đề bản quyền công nghệ, nhưng lần này, "gã khổng lồ" Google cũng bị "kéo vào cuộc" vì có nhiều lợi ích liên quan.

Tại phiên toà, Luật sư Harold McElhinny của hãng Apple đã một lần nữa mở màn cuộc tranh cãi bằng việc kể lại quá trình huyền thoại Steve Jobs "khai sinh" dòng sản phẩm mang tính cách mạng iPhone như thế nào, tương tự như hãng từng làm trong phiên tòa hồi năm 2012.

Ông McElhinny cáo buộc Samsung đã vi phạm 5 bằng sáng chế và tính năng phần mềm của Apple, trong đó có tính năng tự động sửa lỗi văn bản, vuốt mở khóa màn hình và công nghệ "chạm để tìm kiếm" , theo đó cho phép người dùng tìm số điện thoại hoặc danh bạ trên trang web và sau đó có thể gọi điện hoặc e-mail trực tiếp thay vì phải gõ và nhập lại như trước đây. Luật sư của Apple còn cáo buộc đối thủ Hàn Quốc đã bán hơn 37 triệu chiếc điện thoại thông minh và máy tính bảng vi phạm bản quyền tại Mỹ, đồng thời yêu cầu Samsung phải bồi thường 40 USD cho mỗi thiết bị vi phạm được bán ra.

Apple và Samsung lại kéo nhau ra tòa ảnh 1

Ảnh minh họa.

Về phần mình, luật sư của hãng Samsung John Quinn đã tố ngược Apple "ăn cắp" 2 ý tưởng của hãng và sử dụng chúng trên các phiên bản của iPad và iPhone, trong đó có công nghệ không dây giúp tăng tốc độ gửi và nhận video. Ông Quinn còn chỉ trích những cáo buộc của Apple là nhằm vào hệ điều hành Android được Google phát triển và hiện chiếm khoảng 70% thị trường toàn cầu. Luật sư của Samsung cũng cam kết sẽ thuyết phục các kỹ sư của Google ra tòa để đưa ra bằng chứng chứng minh hệ điều hành Android đã được xây dựng độc lập cũng như không sao chép ý tưởng của Apple.

Trong vài năm trở lại đây, Samsung đang nổi lên là đối thủ lớn nhất của Apple với sự xuất hiện của nhiều dòng sản phẩm mới với giá cả phải chăng, phù hợp với "hầu bao" của đại đa số khách hàng trên thị trường toàn cầu. Nếu Apple thắng kiện, Samsung có thể phải đối mặt với án phạt bồi thường khổng lồ lên tới 2 tỷ USD. Ngược lại, nếu thua kiện, "Trái táo cắn dở" có thể sẽ phải chịu một khoản phí không hề ít ỏi, lên tới 6 triệu USD.

Trong chuỗi những xung đột giữa Apple và Samsung thì đây là lần thứ hai cuộc đấu trí leo thang lên quy mô lớn đáng chú ý. Trước đó, hồi năm 2012, "đại gia" điện thoại di động Hàn Quốc đã thua kiện đối thủ đến từ "Thung lũng Silicon" và phải bồi thường khoản tiền lên tới hơn 900 triệu USD.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Trong khoảng 10 ngày đầu tháng 9/2026, hàng loạt sự kiện dồn dập đã khiến chính các công ty AI lớn nhất thế giới phải chững lại và xem xét mức độ an toàn của những sản phẩm do mình tạo ra.