Apple thua kiện tại Anh, nguy cơ phải bồi thường 2 tỷ USD

Ngày 23/10, Tòa Phúc thẩm về vấn đề cạnh tranh (CAT) tại Anh ra phán quyết rằng hãng Apple lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường khi thu mức phí không công bằng đối với các nhà phát triển ứng dụng.
Chú thích ảnh
Một cửa hàng của Apple tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là một đòn giáng mạnh, nguy cơ khiến “đại gia” công nghệ Mỹ phải chịu mức bồi thường thiệt hại lên đến 2 tỷ USD.

Theo phán quyết của CAT, Apple đã lạm dụng vị thế độc quyền của hãng từ tháng 10/2015 đến cuối năm 2020, ngăn cản cạnh tranh trên thị trường phân phối ứng dụng và thu phí “quá mức và không công bằng" đối với các nhà phát triển.

Tòa khẳng định Apple tính phí quá cao đối với các nhà phát triển ứng dụng và khoản phí này chuyển sang cho người dùng, do đó người dùng trong trường hợp này được phép hoàn lại tiền cùng với tiền lãi. Phản ứng về tuyên bố của CAT, đại diện Apple bày tỏ phản đối phán quyết và tuyên bố hãng sẽ đệ đơn kháng cáo.

CAT đưa ra phán quyết bất lợi cho Apple sau phiên tòa xét xử vụ kiện tập thể do học giả Rachael Kent thuộc trường King's College của Đại học London, đại diện cho hàng triệu người dùng iPhone và iPad tại Vương quốc Liên hợp Anh, đứng tên đệ đơn kiện.

Các nguyên đơn cáo buộc Apple thu phí người dùng để tải ứng dụng và hưởng hoa hồng lên đến 30% từ các giao dịch này. Mức phí này cao hơn rất nhiều so với các đối thủ cạnh tranh khác. Chuyên gia Kent cho rằng Apple có hành vi độc quyền khi nhiều ứng dụng của iPhone và iPad chỉ có thể tải được duy nhất từ cửa hàng ứng dụng App Store.

Trong đơn kiện, chuyên gia Kent yêu cầu Apple trả lại tiền cho khách hàng Anh, theo đó khoảng 19,6 triệu người sẽ được đền bù tổng cộng 1,5 tỷ bảng Anh (2 tỷ USD).

Dự kiến, tháng 11 tới sẽ diễn ra phiên điều trần để xác định số tiền thiệt hại và xem xét đơn kháng cáo của Apple.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.