Apple tăng tính bảo mật cho iPhone

Ngày 15/2, tập đoàn công nghệ cao hàng đầu của Mỹ Apple cho biết từ nay, các nhà phát triển trình ứng dụng của dòng điện thoại iPhone sẽ buộc phải hỏi ý kiến người sử dụng trước khi khai thác thông tin danh bạ được lưu trong điện thoại của người dùng.

Ngày 15/2, tập đoàn công nghệ cao hàng đầu của Mỹ Apple cho biết từ nay, các nhà phát triển trình ứng dụng của dòng điện thoại iPhone sẽ buộc phải hỏi ý kiến người sử dụng trước khi khai thác thông tin danh bạ được lưu trong điện thoại của người dùng.

Người phát ngôn của Apple, ông Tom Neumayr, nêu rõ tất cả các nhà phát triển trình ứng dụng tự ý thu thập hoặc đăng tải thông tin danh bạ điện thoại của người sử dụng mà không được sự đồng ý của họ đều vi phạm nguyên tắc hoạt động của tập đoàn này. Ông Neumayr cho biết việc tham khảo ý kiến người dùng iPhone sẽ được thực hiện thông qua một phần mềm dự kiến công bố trong thời gian tới. 

Apple tăng tính bảo mật cho iPhone ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tuyên bố của Apple-"cha đẻ" của hàng loạt sản phẩm gây sốt trên toàn thế giới như iPhone, iPad và iPod..., được đưa ra sau khi 2 nghị sỹ đảng Dân chủ Mỹ là Henry Waxman và G.K Butterfield gửi thư tới Giám đốc điều hành của Apple, ông Tim Cook, kiến nghị về việc các nhà quản lý ứng dụng mạng xã hội phổ biến Path của Apple đã "qua mặt" người sử dụng khi tự ý tải về và lưu trữ thông tin sổ địa chỉ của khách hàng mà không xin phép họ. Các chính khách này cho rằng sự cố trên đã làm dấy lên những quan ngại về tính khả thi của các chính sách và đường lối phát triển các kho ứng dụng iOS của Apple trong nỗ lực tăng cường tính bảo mật cho người sử dụng.

Được tung ra thị trường lần đầu tiên vào năm 2007, iPhone là dòng điện thoại cảm ứng thông minh được "săn lùng" nhiều nhất từ trước đến nay. Tính riêng trong quý IV/2011, doanh số bán "dế" sành điệu này của Apple đạt mức kỷ lục 37 triệu chiếc.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.